5 chị em gái, 2 người mắc ung thư tuyến giápPGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc BV Nội tiết Trung ương cho biết, thời gian qua, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp ung thư tuyến giáp trong cùng một gia đình.
Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương nhận danh hiệu Anh hùng lao độngVới kỹ thuật nội soi tuyến giáp được đặt tên là phương pháp "Dr. Lương", PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã in dấu ấn trên bản đồ y khoa thế giới.
Phẫu thuật nội soi tuyến giáp "made in Việt Nam" rẻ nhất thế giớiPhương pháp phẫu thuật nội soi tuyến giáp do PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương sáng tạo vừa đem lại hiệu quả điều trị, chi phí lại rẻ bằng nửa so với thế giới. Khoảng 300 giáo sư, bác sĩ từ các nước đã đến Việt Nam học tập phương pháp này.
Người phụ nữ mang bướu khổng lồ 30 năm mới được phát hiệnMang khối bướu cổ khổng lồ, lớn dần theo thời gian khiến bà Lầu Thị Sua, 70 (bản Láy, xã Chiềng Xuân, Vân Hồ, Sơn La) ăn uống khó, khó thở. PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc BV Nội tiết Trung ương cho biết sẽ trực tiếp phẫu thuật và miễn phí toàn bộ chi phí cho người bệnh.
“Tự hào vì thế giới đến Việt Nam học hỏi về y học”!Chia sẻ sau khi nhận giải Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực Y Dược, PGS.TS Trần Ngọc Lương cho biết, ông thấy rất tự hào về nền y học nước nhà, bởi nền y học của Việt Nam ngày càng được quốc tế công nhận.
Mổ u xơ tuyến vú không để lại sẹoLần đầu tiên tại BV Nội tiết Trung ương, PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc BV đã ứng dụng phương pháp nội soi tuyến giáp sang mổ u xơ tuyến vú. Thành công của kỹ thuật này ngoài mong đợi, mang lại hiệu quả điều trị cao mà bệnh nhân không hề để lại sẹo tại khối u.
Phẫu thuật nội soi tuyến giáp “kiểu” Việt Nam!Phương pháp nội soi tuyến giáp với những sáng tạo tuyệt vời, giảm tối đa chi phí, vật dụng, vật tư, hiệu quả cao, giảm nguy cơ, không để lại sẹo của PGS.TS Trần Ngọc Lương được bạn bè quốc tế yêu mến gọi “phẫu thuật nội soi kiểu made in Việt Nam”.
Tự chủ công nghệ là nhiệm vụ sống còn của các trường đại học"Nghiên cứu khoa học, học thuật, phát huy sáng chế và chuyển giao công nghệ là những nhiệm vụ cốt lõi của mỗi trường đại học", PGS.TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long khẳng định.
Cần 122.000 đơn vị máu trong 3 tháng đầu nămTrong 3 tháng đầu năm 2026, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương dự kiến cần khoảng 122.000 đơn vị máu để cung cấp cho hơn 180 cơ sở y tế khu vực phía Bắc.
Trường Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tiếng về tố cáo gian lận nghiên cứuTrường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã gửi email mời người tố cáo đến trường để cung cấp thêm thông tin, tài liệu và minh chứng nhưng người này không đến.
Phú Quốc hướng tới đô thị xanh và thông minh, chuẩn bị cho APEC 2027APEC 2027 không chỉ là sự kiện ngoại giao tầm cỡ mà còn là đòn bẩy để Phú Quốc tái định vị thương hiệu toàn cầu. Đảo ngọc kỳ vọng vào một lộ trình bứt phá dựa trên hai trụ cột: xanh và thông minh, được bảo chứng bằng những dự án hạ tầng quy mô lớn.
Ngôi trường chi gần 10 tỷ đồng để giảng viên, sinh viên nghiên cứu khoa họcTừ năm 2023, Trường Đại học Cửu Long xây dựng phần mềm tổ chức quản lý hoạt động khoa học công nghệ. Năm 2023-2025, trường thực hiện gần 500 đề tài nghiên cứu khoa học, kinh phí gần 10 tỷ đồng.