Chuyên gia "mách" cách tăng sức đề kháng từ bữa ăn hàng ngàyTheo PGS.TS Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng, ăn đủ dinh dưỡng, vận động đều đặn sẽ giúp mỗi người có một thể lực, sức đề kháng tốt ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm virus corona.
Chuyên gia mách “vũ khí” tăng cường miễn dịch chống lại virus coronaTheo PGS.TS Lê Bạch Mai, nguyên Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng, ăn đủ dinh dưỡng, vận động đều đặn; vệ sinh bàn tay và sử dụng đều đặn Thymomodulin sẽ giúp tăng cường sức đề kháng tốt ngăn ngừa nguy nhiễm bệnh, trong đó có virus corona.
Dùng sữa thế nào là khoa học?Pha sữa và cho bé dùng sữa thế nào cho đúng, PGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện dinh dưỡng quốc gia khuyên các bà mẹ:
Việt Nam cần 80 năm để đuổi kịp chiều cao người NhậtPGS.TS Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia cho biết tại hội thảo “Khuyến nghị sử dụng sữa và chế phẩm sữa cho người Việt Nam” do Viện Dinh dưỡng tổ chức diễn ra ngày 2/3 tại Hà Nội.
Báo động tình trạng trẻ béo phì tại các thành phố“Trong 10 năm, tỉ lệ trẻ béo phì tăng lên gấp 9 lần. Đặc biệt, tại các khu vực trung tâm thành phố, tỉ lệ trẻ béo phì đã vượt ngưỡng 12%. Đây là một con số rất đáng báo động”, PGS.TS Lê Bạch Mai cho biết
Mì ăn liền có phải chỉ là món ăn khi lỡ bữa?Với nhiều người, mì ăn liền vốn mang “tiếng oan” là món ăn không có dưỡng chất, không tốt cho sức khỏe, chỉ dùng tạm khi lỡ bữa hay chỉ là món ăn vặt lúc đói lòng… Thế nhưng, qua trao đổi cùng PGS.TS Lê Bạch Mai – Nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia mới thấy được, thực phẩm này vẫn còn những “bí mật” thú vị cho bữa ăn dinh dưỡng không phải ai cũng biết.
5 triệu trẻ em sẽ được uống vitamin APGS.TS Lê Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, trong Ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6), dự kiến có khoảng gần 5 triệu trẻ em từ 6-36 tháng tuổi và 863.000 bà mẹ sau đẻ 1 tháng của 63 tỉnh/thành trên toàn quốc được bổ sung uống viên nang vitamin A.
Hai gánh nặng suy dinh dưỡng phổ biến của Việt NamPGS.TS Lê Bạch Mai, Phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng cho biết, theo kết quả tổng kết dinh dưỡng toàn cầu 2014, Việt Nam là 1 trong 78 nước đang chịu gánh nặng của tình trạng suy dinh dưỡng phổ biến nhất bao gồm suy dinh dưỡng thấp còi trẻ dưới 5 tuổi, thiếu máu phụ nữ tuổi sinh đẻ.
Trẻ còi xương vì uống nhiều nước ngọt có gas“Nước ngọt có gas ngày càng phổ biến và là một đồ uống khoái khẩu của các em nhỏ. Có em nghiện đến mức uống nước ngọt thay nước lọc. Sự lạm dụng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khoẻ của trẻ”, PGS.TS Lê Bạch Mai, Viện phó viện Dinh dưỡng cảnh báo.
Ung thư vú là nỗi ám ảnh của phụ nữ, với hơn 24.000 ca mắc mỗi nămTrước gánh nặng ung thư vú và nỗi lo phục hồi hình thể sau điều trị, chương trình mới được tổ chức tại Bệnh viện Bạch Mai mang đến hy vọng cho nhiều phụ nữ.
Lực lượng điều dưỡng là "đôi tay và trái tim" của bệnh việnTheo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, lực lượng điều dưỡng là người tiếp xúc bệnh nhân nhiều nhất, từ đón tiếp, chăm sóc... và ngày càng tham gia chủ động vào quá trình điều trị.
Nhiều bà con vùng lũ mắc bệnh mạn tính, da liễu, rối loạn tiêu hóaPGS.TS Nguyễn Văn Chi, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, sau hai ngày làm việc, đoàn đã khám cho hơn 1.300 lượt người dân và cấp phát một lượng lớn thuốc men tại vùng lũ Đắk Lắk.