Thông tin mới vụ nữ doanh nhân thương hiệu cà phê Dạ Thảo bị khởi tốThương hiệu cà phê Dạ Thảo của nữ doanh nhân mới bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố liên quan đến sản xuất, bán cà phê giả từng được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện.
Mướt mồ hôi nấu đường, người dân xứ Quảng đưa vị ngọt đi muôn nơiNhững ngày cận Tết Ất Tỵ, lò nấu đường thủ công của gia đình bà Hoàng Thị Tưởng ở huyện Quế Sơn, Quảng Nam, tất bật đỏ lửa, lưu giữ hương nghề truyền thống đã qua 3 thế hệ.
"Sản phẩm OCOP đi vào thị trường, tình cảm mỗi người mới là quan trọng""Sau khi được công nhận, sản phẩm OCOP đó có đi vào thị trường, vào tình cảm mỗi người, dùng được hay không mới là quan trọng; không phải công nhận rồi để đấy", theo Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu.
Muối Bạc Liêu lần đầu tiên đề nghị lên sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc giaHai sản phẩm muối tinh và muối hạt của Bạc Liêu được tỉnh này đề nghị Trung ương công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Hải Dương khai hội mùa vải, lô vải thiều đầu tiên xuất sang Úc, Nhật BảnHải Dương đã tổ chức lễ khai hội "Hải Dương mùa vải chín" tại huyện Thanh Hà (Hải Dương) và cắt băng xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên của năm 2025 sang các thị trường quốc tế.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Trái vải thiều giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàuTheo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, nhờ có trái vải mà một vùng rộng lớn, với dân số đông của tỉnh Bắc Giang có thu nhập cao, nhiều hộ vươn lên làm giàu bền vững.
Bỗng nhiên mắc nợ vì nhiệt tình làm... sản phẩm thế mạnhHơn nửa năm sau khi hoàn thành thủ tục, hồ sơ được gắn sao, công nhận OCOP, nhiều chủ thể sản phẩm thế mạnh tại huyện Quảng Xương, Thanh Hóa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Sản phẩm thế mạnh, nhận xếp hạng để rồi... xếp xó?Nhiều địa phương nỗ lực để xây dựng sản phẩm thế mạnh địa phương (OCOP), tốn tiền, tốn công sức để làm hồ sơ xếp hạng, gắn sao. Tuy nhiên, không ít sản phẩm OCOP gặp khó sau khi đạt chứng nhận.
Biến rau rừng thành trà đặc sản, nữ cán bộ huyện giúp nông dân tạo sinh kếTừ loại rau rừng dân dã, nữ cán bộ huyện đã chế biến thành sản phẩm trà rau sen, tạo thêm sinh kế cho hàng chục hộ dân.
Su su rớt giá thê thảm, nông dân vứt đầy ruộngĐược đánh giá là sản phẩm OCOP 3 sao nhưng quả su su ở thị xã Hoàng Mai, Nghệ An bỗng dưng rớt giá thê thảm, người trồng hái vứt bỏ đầy vườn.
Lạng Sơn có thêm 26 sản phẩm OCOP từ 3 sao đến 4 saoSáng 24/6, tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị công bố kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP (chương trình mỗi xã một sản phẩm) và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP tỉnh Lạng Sơn năm 2022.
"Dở khóc, dở cười" chuyện làm sản phẩm thế mạnhÁp lực về tiêu chí cứng trong xây dựng nông thôn mới khiến nhiều địa phương phải "chạy đua" để có sản phẩm OCOP (sản phẩm thế mạnh) dù đó không phải là ưu thế