Thông tin mới vụ nữ doanh nhân thương hiệu cà phê Dạ Thảo bị khởi tố

Doãn Công

(Dân trí) - Thương hiệu cà phê Dạ Thảo của nữ doanh nhân mới bị Công an tỉnh Phú Yên khởi tố liên quan đến sản xuất, bán cà phê giả từng được công nhận sản phẩm đạt OCOP 3 sao cấp huyện.

Ngày 10/6, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết, các phòng chuyên môn của huyện đang xin ý kiến cơ quan chức năng để thu hồi giấy chứng nhận OCOP (mỗi xã một sản phẩm) 3 sao đã cấp cho sản phẩm cà phê Dạ Thảo của Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo.

Việc này được đưa ra sau khi bà Đặng Thị Hòa Hiệp (SN 1972, trú tại huyện Tây Hòa), chủ doanh nghiệp vừa bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Thông tin mới vụ nữ doanh nhân thương hiệu cà phê Dạ Thảo bị khởi tố - 1

Thương hiệu cà phê Dạ Thảo từng được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (Ảnh: Minh Hằng).

Theo lãnh đạo huyện Tây Hòa, sản phẩm cà phê Dạ Thảo đạt OCOP 3 sao cấp huyện từ năm 2023, trước khi cơ quan chức năng phát hiện vi phạm cuối năm 2024.

"Thời điểm xét duyệt, sản phẩm này đảm bảo các tiêu chí chất lượng, được hội đồng cấp huyện đánh giá theo quy định. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, doanh nghiệp làm ăn gian dối và bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý. Địa phương đang làm các thủ tục cần thiết để thu hồi giấy chứng nhận này”, lãnh đạo UBND huyện Tây Hòa nói.

Trước đó, ngày 9/6, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố bà Đặng Thị Hòa Hiệp về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, đồng thời áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 12/2024 đến tháng 4, Doanh nghiệp tư nhân Đại Chúng - Dạ Thảo đã điều chỉnh công thức sản xuất, giảm hàm lượng cafein trong sản phẩm cà phê bột thương hiệu Dạ Thảo, không đúng với chất lượng đã công bố.

Tổng lượng cà phê mà doanh nghiệp này sản xuất trong thời gian trên là hơn 21 tấn, tương đương gần 42.200 sản phẩm. Trong đó, đã tiêu thụ ra thị trường hơn 17,6 tấn, tương đương hơn 35.300 sản phẩm, thu về số tiền gần 1,3 tỷ đồng. Số còn lại đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Bà Hiệp thừa nhận hành vi sai phạm và tự nguyện nộp 590 triệu đồng khắc phục hậu quả.