Tranh cãi việc chồng nộp hết lương cho vợ rồi lại "ngửa tay" xin tiền tiêuMột số ý kiến cho rằng, việc vợ nắm giữ hết tiền lương, chỉ để lại cho chồng một khoản nhỏ để chi tiêu vốn phổ biến trong nhiều gia đình Việt. Nộp lương là "nghĩa vụ" của các ông chồng.
“Thú tiêu khiển” của vợMấy thằng bạn anh hay nói vui: “Trong một tháng, khoảng thời gian vợ tao vui vẻ nhất là lúc tao nộp lương cho vợ!”. Nhưng vợ anh thì ngược lại, anh “ớn lạnh” nhất giây phút “nộp lương” đó, vì em luôn mặt nặng mày nhẹ, chì chiết anh đủ thứ.
CEO tình nguyện đi thắt ống dẫn tinh và câu chuyện về đàn ông thương vợĐàn ông Việt thương vợ có nhiều cách: Nấu cơm, rửa bát, giúp vợ chăm con, bảo vệ vợ mọi lúc, nộp lương đều v.v… nhưng triệt sản để "thay vợ" kế hoạch hóa gia đình thì vẫn là cách xưa nay hiếm.
Nhận hết bảo hiểm thất nghiệp rồi mới hưởng lương hưu được không?Người lao động xin nghỉ việc trước thời điểm nghỉ hưu 1 tháng, hưởng đủ 12 tháng trợ cấp thất nghiệp rồi mới làm thủ tục nhận lương hưu được không?
Cán bộ ít "nhăn da trán", người dân bớt e dè nơi công sởTại các địa phương, thời gian giải quyết nhiều thủ tục hành chính rút ngắn, thái độ công vụ của cán bộ được nâng cao. Người dân cảm nhận rõ sự thay đổi sau 1 năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.
Đề xuất thu nhập trên 28,6 triệu/tháng mới phải nộp thuế thu nhập cá nhânTheo đề xuất mới của Bộ Tài chính, sau giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng/năm, cá nhân có một người phụ thuộc, thu nhập trên 28,63 triệu đồng/tháng mới phải nộp thuế.
Khi nào chủ hộ kinh doanh phải đóng BHXH bắt buộc?Bảo hiểm xã hội TPHCM hướng dẫn thời điểm chủ hộ kinh doanh phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Từ ngày 1/7, khám chữa bệnh dưới 380.000 đồng không phải nộp tiềnHầu hết người tham gia bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh sẽ được quỹ Bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí. Tuy nhiên, nếu chi phí lần khám thấp hơn 15% lương cơ sở thì được miễn 20% đồng chi trả.
Thời điểm chấm dứt hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi đủ điều kiện có lương hưuNgười lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu không thuộc đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khởi tố giám đốc và kế toán công ty ở Phú Thọ trốn thuế 4,4 tỷ đồngQuá trình điều hành công ty, Lý Hữu Khải là giám đốc cùng kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán phần lớn doanh thu bán hàng nhằm gian lận, trốn đóng thuế giá trị gia tăng với số tiền lớn.
“Có người thế chấp cả sổ đỏ và khoản tích góp cả đời cho hợp đồng kỳ nghỉ”Theo bà Nguyễn Thanh Hải, một số trường hợp phải thế chấp sổ đỏ, thế chấp cả sổ lương và thậm chí mất cả khoản tích góp cả cuộc đời nộp cho các công ty lừa đảo qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”.
Đề xuất mới: Thu nhập vãng lai từ 5 triệu đồng mới phải nộp thuếBộ Tài chính trình Chính phủ điều chỉnh tăng mức thu nhập để làm căn cứ tạm khấu trừ thuế 10% từ mức 2 triệu đồng/lần lên 5 triệu đồng/lần.