Bị sa thải, quỵt lương vì chia tay sếp nữ, nam nhân viên thắng kiệnMột nam nhân viên người Singapore kiện công ty do bạn gái cũ làm chủ ra tòa về việc sa thải nhân sự sai quy định và "quỵt" lương. Tòa xử nam nhân viên thắng kiện. Nguyên đơn được bồi thường lớn.
Dùng tài khoản ẩn danh đăng tin sai sự thật về Cảnh sát giao thôngMột người đàn ông trú tại tỉnh Quảng Trị đã bị xử lý sau khi dùng tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội, đăng tải thông tin sai sự thật về lực lượng Cảnh sát giao thông.
Bệnh nhân tử vong, bác sĩ bị tố “lơ là”: Hội đồng chuyên môn kết luận gì?Theo Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, không có bằng chứng về việc chậm trễ xử trí khi người bệnh diễn tiến nặng.
PNJ bị xử phạt, truy thu thuế hơn 5 tỷ đồngPNJ khai sai căn cứ tính thuế dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm 2023, 2024. Doanh nghiệp bị truy thu, phạt hơn 5 tỷ đồng.
Xử phạt đối tượng bình luận xúc phạm CSGT hy sinh khi làm nhiệm vụNam thanh niên ở Ninh Bình sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm uy tín, hình ảnh cán bộ CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.
Bình luận xúc phạm công an trên Facebook, người đàn ông bị xử phạtMột người đàn ông ở Hưng Yên bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận có nội dung xúc phạm uy tín của lực lượng Công an nhân dân trên mạng xã hội Facebook.
Ban Bí thư: Không được thế chấp, cầm cố thẻ đảng viên để vay tiềnBan Bí thư quy định không được dùng thẻ đảng viên để cho thuê, chuyển nhượng, thế chấp, cầm cố vay, mượn tiền, tài sản; không được đăng tải hình ảnh thẻ đảng viên lên mạng xã hội với mục đích xấu.
Báo Malaysia: “AFC không nên đổ lỗi cho LĐBĐ Việt Nam”Tờ Sinar Harian cho rằng Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá (LĐBĐ) châu Á (AFC) không nên đổ lỗi cho LĐBĐ Việt Nam (VFF) mà cần tập trung tìm ra thủ phạm và cải cách LĐBĐ Malaysia (FAM).
Đăng ảnh sai sự thật do AI chỉnh, người đàn ông bị phạt 7,5 triệu đồngÔng H. đăng tải hình ảnh sai sự thật do AI chỉnh sửa lên trang cá nhân, gây phản cảm, làm sai lệch bản chất sự việc. Hành vi này tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và người sử dụng mạng xã hội.
Hàng loạt bài thi bị "phù phép": Khi giáo viên tự tay xóa bỏ công bằngNhững bài thi bị hạ điểm một cách “oan uổng" hay nâng điểm “ảo” đều làm méo mó kết quả học tập và trực tiếp xóa bỏ nguyên tắc công bằng trong giáo dục.
Phạt thanh niên đăng thông tin sai sự thật xúc phạm uy tín lãnh đạoĐọc các bài viết xuyên tạc, bôi nhọ uy tín các lãnh đạo Đảng, Nhà nước từ trang mạng của đối tượng phản động ở nước ngoài, V.X.H. đã sao chép sau đó đăng lên tài khoản Facebook cá nhân.
Đăng tin sai sự thật về công an, người phụ nữ bị phạt 7,5 triệu đồngBà L.T.D. (43 tuổi, trú tại Điện Biên) bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của lực lượng công an.