Xử lý ra sao nếu người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam?Theo luật sư, người nước ngoài phạm tội bị áp dụng chế tài theo pháp luật Việt Nam. Trường hợp bỏ trốn, Việt Nam sẽ phối hợp nước sở tại bắt giữ, dẫn độ nghi phạm theo hiệp định các bên đã thỏa thuận.
Kinh hãi thi thể trong vali: Người nước ngoài phạm tội sẽ bị xử lý thế nào?Nếu Jeong In Cheol không thuộc trường hợp được miễn trừ ngoại giao thì sẽ bị xử lý theo pháp luật Việt Nam và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội giết người.
Người nước ngoài môi giới mại dâm ở Việt Nam có bị trục xuất?Theo luật sư, với người nước ngoài phạm tội, Bộ luật Hình sự còn quy định một hình phạt riêng là trục xuất. Trục xuất có thể là hình phạt chính hoặc hình phạt bổ sung áp dụng.
Buôn lậu 1,7 triệu lít dầu, ông chủ Saigon Transco lĩnh ánCơ quan tố tụng xác định, bị cáo Lê Tấn Hòa cùng đồng phạm đã tổ chức buôn lậu hơn 1,7 triệu lít dầu với quy mô lớn, kéo dài trong thời gian dài.
150 cảnh sát vây bắt băng buôn vũ khí phía Nam, thu súng và 10.000 viên đạnBăng tội phạm này hoạt động ở nhiều lĩnh vực như mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng, tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa bị Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, phối hợp với các đơn vị triệt phá.
Lừa đảo qua mạng ở Cà Mau gây thiệt hại nhiều tỷ đồngHàng chục vụ việc lừa đảo qua mạng ở Cà Mau đã được ghi nhận trong năm 2025, với tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
Khởi tố 3 đối tượng mua bán, tàng trữ hơn 500kg pháo nổ trái phépCông an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng về tội Mua bán, tàng trữ trái phép pháo nổ.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Xét xử vợ chồng trùm giang hồ Vi “Ngộ”Nguyễn Văn Vi (tức Vi “Ngộ”) cùng vợ là Phạm Thị Hương Giang (trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa) bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế.
Nga bắt nữ đối tượng tình nghi âm mưu đánh bom theo lệnh của UkraineCơ quan An ninh Nga ngày 26/12 cho biết đã bắt giữ một nữ nghi phạm 18 tuổi được cho là bị phía Ukraine ép buộc thực hiện một vụ tấn công khủng bố nhằm vào quân đội nước này.
Vụ "chạy án" ở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng: Các bị cáo nộp lại bao tiền?Để khắc phục hậu quả, hầu hết các bị cáo đã tự nguyện hoặc tác động để gia đình nộp tiền, hoặc đồng ý sử dụng tiền, tài sản đã bị thu giữ để khắc phục hậu quả.
Luật sư phân tích vụ "điều" chó dữ lao vào đám đông ở Hà NộiTheo luật sư, trường hợp chó, mèo tấn công gây thiệt hại, chủ sở hữu phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, người chủ còn có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự.