Cắt giảm số ngành nghề cấm kinh doanhThủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo rà soát loại bỏ các ngành, nghề không cần cấm; cắt giảm những ngành nghề có điều kiện đầu tư, kinh doanh không cần thiết, gắn với đơn giản hóa các thủ tục hành chính...
03:41Dịch vụ cho thuê người yêu liệu có vi phạm pháp luậtĐến thời điểm hiện tại, pháp luật Việt Nam cũng chưa có quy định dịch vụ "cho thuê người yêu" thuộc trong các ngành nghề cấm kinh doanh hoặc ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
11 ngành nghề bị cấm kinh doanh, đầu tư tại Việt NamThay vì đề xuất 8 ngành nghề cấm kinh doanh và đầu tư, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) đã thống nhất đưa 11 ngành nghề cấm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, số ngành nghề được gỡ bỏ lệnh cấm chỉ là 40 thay vì 43 như đề xuất trước đó
Ưu đãi thuế tại Trung tâm tài chính quốc tế lên tới 30 nămTại Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm, miễn thuế thu nhập cá nhân với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học.
Hyra Holdings liên quan Shark Hưng: Liên tục đổi tên, tăng vốn "thần tốc"Hyra Holdings gây chú ý khi liên tục đổi tên, thay người đại diện pháp luật và tăng vốn “thần tốc” gấp hơn 14 lần từ vài tỷ đồng lên hơn 93 tỷ đồng.
Khẩn thiết đề nghị Quốc hội cấm ngay dùng bóng cười cho mục đích giải tríCho biết khí cười N₂O là một chất hướng thần mới, hủy hoại sức khỏe nhanh, đại biểu Phạm Trọng Nhân khẩn thiết đề nghị Quốc hội bổ sung bóng cười vào các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh.
"Cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng" được đưa vào luậtDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã bổ sung quy định cấm kinh doanh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Shark Hưng đang làm gì ở CenLand, Hyra Holdings?Shark Hưng hiện là Phó chủ tịch HĐQT CenLand và giữ nhiều chức vụ quan trọng trong hệ sinh thái Cen Group. Tại Hyra Holdings, ông Hưng là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
Từ 1/7/2026, viên chức được góp vốn, lập doanh nghiệp, hành nghề cá nhânLuật Viên chức sửa đổi mở rộng đáng kể quyền làm thêm, hành nghề và tham gia kinh doanh cho viên chức từ 1/7/2026, đồng thời siết chặt yêu cầu về minh bạch và tránh xung đột lợi ích.
Bộ Y tế đề xuất đưa thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục ngành nghề cấmDự thảo Luật Đầu tư sửa đổi hiện chỉ đưa thuốc lá truyền thống vào danh mục kinh doanh có điều kiện. WHO, Bộ Y tế cho rằng cần bổ sung thuốc lá điện tử, nung nóng vào danh mục cấm đầu tư, kinh doanh.
Viên chức được quyền từ chối nhiệm vụ trái quy định pháp luậtLuật Viên chức (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 nêu rõ viên chức được quyền từ chối thực hiện công việc, nhiệm vụ trái quy định pháp luật.
Bộ trưởng lo thua kiện nếu nhà sản xuất thuốc lá điện tử "đâm đơn"Khi Quốc hội ban hành Nghị quyết 173 cấm sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc lá điện tử, đã có một số ít nhà máy đang sản xuất tại Việt Nam. Nếu luật không có phương án xử lý chuyển tiếp, họ sẽ kiện.