Người có công với cách mạng sẽ được miễn, giảm tiền sử dụng đấtKể từ ngày 15/2/2022, chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất với người có công với cách mạng được quy định cụ tại Nghị định 131/2021/NĐ sẽ chính thức có hiệu lực.
Bộ ngành không làm chủ đầu tư vốn ODAChính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2006/NĐ-CP về Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) để thay thế Nghị định 17/2001/NĐ-CP về vấn đề này. Nghị định 131 thể hiện nhiều quan điểm mới trong quản lý và sử dụng ODA.
Xiết chặt luật bản quyền với tác phẩm điện ảnh(Dân trí)- Nghị định 131/2013/NĐ-CP đã bắt đầu được thực thi với những quy định xiết chặt về quyền và bảo vệ quyền tác giả trong lĩnh vực phim điện ảnh và phim truyền hình trên các phương tiện truyền thông.
Vinataba chuẩn bị về "siêu" Ủy ban quản lý vốn Nhà nướcỦy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vừa có văn bản hoả tốc yêu cầu Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để thực hiện việc chuyển giao doanh nghiệp này về Ủy ban theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Nghị định 131 của Chính phủ.
Quy định mang ngoại tệ khi đi du họcNghị định 131/2005 về quản lý ngoại hối đã bổ sung điều khoản về nguyên tắc tự do hoá các giao dịch vãng lai. Từ nay, trên lãnh thổ VN, các khoản thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai được tự do thực hiện.
Nga: Ukraine liên tục phản công ở Kursk sau khi mất hơn 57.000 quânNga tuyên bố ngăn chặn các mũi phản công của Ukraine ở khu vực Kursk và cho biết Kiev đã thiệt hại nặng về binh sĩ, khí tài.
Chỉnh quy định đãi ngộ người có công cho phù hợp thực tiễnSáng 16/8, Bộ LĐ-TB&XH tổ chức họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều về Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
Vĩnh Yên tuyên truyền, đối thoại chính sách ưu đãi người có côngUBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và Sở LĐ-TB&XH tỉnh Vĩnh Phúc vừa phối hợp tổ chức hội nghị tuyên truyền và đối thoại chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố.
Bộ trưởng Bộ Y tế: "Nhiệm vụ của ngành trong năm 2025 rất nặng nề"Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, năm 2024, ngành y tế đã hoàn thành 3/3 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được giao, trong đó vượt 2 chỉ tiêu về số bác sĩ/vạn dân và số giường bệnh/vạn dân.
Tiếp công dân, Bộ trưởng LĐ-TB&XH công nhận liệt sĩ với thương binh qua đờiTrong buổi tiếp công dân tháng 7, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung chỉ đạo Cục Người có công giải quyết hồ sơ công nhận trường hợp thương binh qua đời do vết thương tái phát là liệt sĩ.
Sợ bị xử phạt, nhiều người ở TPHCM dừng xe dù đèn xanh còn 5 giây"Do quá e dè bị xử phạt nên có hiện tượng dù đèn xanh vẫn còn khoảng 5 giây nhưng nhiều người đã dừng lại, nhất là ô tô. Các xe chiếm dụng mặt đường lớn, làm xe phía sau dồn lại", Thượng tá Dương nói.
Trình Thủ tướng cấp bằng Tổ quốc ghi công với 12 quân nhân hy sinhChiều 5/12, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung ký tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công với 12 trường hợp đủ điều kiện công nhận liệt sỹ thuộc Bộ Quốc phòng.