Có gì ở chàng IT "kỳ cục" mà nữ giám đốc chật vật 20 lần cầu hôn?"Hay giờ mình lấy nhau đi", Nguyễn Thị Thu Hằng (32 tuổi) hỏi bạn trai Lê Long Thành (40 tuổi). Lần thứ 18 Hằng cầu hôn nhưng chàng trai làm nghề "kỳ cục", chuyên "ngủ ngày cày đêm" vẫn chưa đồng ý.
Dự án phim ngắn CJ 2025 giới thiệu 5 tác phẩm xuất sắcKhép lại Dự án phim ngắn CJ mùa 6, chương trình tiếp tục khẳng định vai trò là một bệ phóng cho các nhà làm phim trẻ tại Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn hành trình hơn 8 năm đồng hành cùng các thế hệ đạo diễn đầy triển vọng.
Thể thao Việt Nam tự tin chinh phục những môn "lạ" tại SEA Games 33Bóng chày, kéo co, leo núi, đua thuyền buồm… không quen thuộc trên bảng vàng SEA Games. Nhưng tại Thái Lan năm nay, thể thao Việt Nam hiện diện, dấn thân và mở lối ở những cuộc chơi mới.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng nhiều đơn vị vào diện thanh traCuộc thanh tra chấp hành pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, cấp giấy phép nhận chìm ở biển,… sẽ được Thanh tra Chính phủ thực hiện trong năm 2026.
Doanh nghiệp đã chú trọng đến điều kiện làm việc, chăm lo cho lao độngTháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 đã thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, đặc biệt là chăm lo cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Những con số ấn tượng từ việc tinh gọn bộ máy, “sắp xếp lại giang sơn”Từ tháng 3, cơ cấu Chính phủ khóa XV được sắp xếp tinh gọn còn 14 bộ, 3 cơ quan ngang bộ, 5 cơ quan thuộc Chính phủ. Tại địa phương, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã.
Tranh dân gian Đông Hồ là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấpNghề làm tranh dân gian Đông Hồ vừa trở thành di sản thứ 17 của Việt Nam được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể.
68 người chết oan vì bệnh dạiTheo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 14/12/2024 đến nay, nước ta ghi nhận 68 trường hợp tử vong do bệnh dại tại 19 tỉnh, thành phố. Điều đó cho thấy tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp.
Cuộc sống người khuyết tật còn hạn chế, lãnh đạo Bộ Y tế nêu 5 việc cần làmLãnh đạo Cục Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) cho biết, Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ người khuyết tật cao, và chất lượng cuộc sống cũng như điều kiện hòa nhập của người khuyết tật vẫn còn nhiều hạn chế.
Thanh niên "3 không" vỡ mộng vì đường đời khắc nghiệtKhông học đại học cũng không học nghề, Minh Tiến tự tin vì dễ dàng kiếm được một công việc thời vụ ở TPHCM. Ngỡ có thể sống ổn định trong thời gian dài, nhưng chỉ sau 4 năm, Tiến chính thức vỡ mộng.
"Điểm mù" đưa 1,6 triệu thanh niên Việt vào cảnh không đi học, không đi làmTâm lý sợ thất bại, ngại đối mặt với khó khăn, cộng thêm những lỗ hổng kéo dài trong công tác hướng nghiệp của cơ quan quản lý… đang góp phần khiến hàng triệu thanh niên Việt rơi vào cảnh “ba không”.
Luật Báo chí (sửa đổi): Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quảTại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của người làm báo và dư luận xã hội.