Người dân khấp khởi nhận tháng lương hưu tăng thêm đầu tiênHôm nay, 14/8, cả nước bắt đầu thực hiện chi trả lương hưu theo Nghị định 42. Người dân được lĩnh lương hưu tháng 8 và truy lĩnh phần tăng thêm của tháng 7.
Hướng dẫn chi lương hưu mới, yêu cầu trả đủ lương đúng hạn 14/8Chỉ đạo thực hiện thông tư hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp theo Nghị định 42, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung quán triệt trả đủ chế độ theo hạn định 14/8/2023.
Vì sao TPHCM chưa tăng lương hưu trong kỳ lương tháng 7?Theo Bảo hiểm xã hội TPHCM, Nghị định 42/2023/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 14/8 nên cơ quan này chưa điều chỉnh mức chi trả trong kỳ lương tháng 7.
Đừng ép nông dân phải trồng lúaĐó là quan điểm của TS Nguyễn Trí Ngọc người chấp bút soạn thảo Nghị định 42 về chính sách hỗ trợ người trồng lúa trước hiện tượng nông dân ở miền Bắc chán ruộng.
8 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ thời chiếnChính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2011/NĐ – CP quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến. Theo đó, có 8 trường hợp được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến.
Chứng khoán phái sinh: "Quả bom" cho nền kinh tế nếu không kiểm soát tốtSau 2 năm Nghị định 42 về chứng khoán phái sinh được ban hành, dự kiến tháng 6 này hai sản phẩm hợp đồng tương lai chỉ số và hợp đồng tương lai trái phiếu sẽ chính thức đi vào hoạt động. Thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh ra đời thời điểm này cũng giống như 17 năm trước đưa vào vận hành thị trường chứng khoán khi mà nhà đầu tư còn rất bỡ ngỡ với nhiều khái niệm.
“Phải xem xét thu hồi giấy phép của công ty đa cấp do trùm lừa đảo sáng lập”“Do có sự gian dối trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp nên Công ty cổ phần liên minh tiêu dùng Việt Nam có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo điểm b khoản 1 Điều 14 Nghị định 42/2014/NĐ-CP. Cục Quản lý cạnh tranh cần xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp thuộc của công ty này”, luật sư Phan Thị Lam Hồng phân tích.
Bị đề nghị 19-20 năm tù, Trương Huệ Vân đã nộp lại bao nhiêu tiền?Trương Huệ Vân bị cáo buộc giúp sức bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 1.088 tỷ đồng. Bị cáo đã tự nguyện nộp lại 1 tỷ đồng và tại tòa được bà Lan hứa chuyển cho 1.350 tỷ để khắc phục thiệt hại.
Hoãn phiên xét xử phúc thẩm mẹ nữ sinh giao gà do bị cáo bị ngấtTrong quá trình xét hỏi, bà Trần Thị Hiền (mẹ của nữ sinh giao gà bị sát hại Tết năm 2019 ở Điện Biên) sức khỏe yếu, bị ngất phải kiểm tra y tế. Sau đó, HĐXX cấp phúc thẩm buộc phải hoãn phiên tòa.
Trao nhầm con 42 năm ở Hà Nội: Khó khăn rà soát thông tin, xét nghiệm ADNThanh tra Sở Y tế Hà Nội phối hợp Trung tâm Y tế quận Ba Đình hỗ trợ chị Tạ Thị Thu Trang - người con bị trao nhầm 42 năm, song gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát thông tin.
Sẽ trình mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong tháng 4Trong tháng 4, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ trình dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.
Thủ tướng: "Trung ương đang làm thay địa phương nhiều quá"Dẫn chứng việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia bị chậm, Thủ tướng cho rằng do thiếu phân cấp, văn bản quá nhiều. Hơn nữa, cần rút kinh nghiệm việc "Trung ương làm thay địa phương".