Đề xuất chủ tịch xã xử phạt tối đa 250 triệu đồng với vi phạm đất đaiChủ tịch UBND cấp xã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất có thẩm quyền phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 250 triệu đồng đối với vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Một năm xử lý gần 9.000 vi phạm, phát lộ nhiều lỗ hổng quản lý đất đaiSau một năm thi hành Nghị định 123/2024 của Chính phủ, cơ quan chức năng đã xử lý gần 9.000 vụ việc vi phạm đất đai. Hàng loạt lỗ hổng trong lĩnh vực này đã được chỉ ra.
Nới quy định đăng ký lại khai sinh với cán bộ, công chứcNghị định số 18/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về việc đăng ký lại khai sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người đang công tác trong lực lượng vũ trang.
Tây Ninh tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại hội chợ Hương TrầmCông an tỉnh Tây Ninh đang tìm bị hại trong vụ lừa đảo tại các gian hàng bốc thăm trúng thưởng của đoàn hội chợ Hương Trầm, đề nghị người dân sớm liên hệ cung cấp thông tin để phục vụ điều tra.
Mua đất nông nghiệp đã có nhà, người đàn ông bị phạt khi xin chuyển đổiMua 3.000m2 đất trồng cây hàng năm đã có nhà từ trước, khi làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, người đàn ông bất ngờ bị địa phương yêu cầu nộp phạt và phải tháo dỡ công trình vi phạm.
Đề xuất mới: Nhiều dịch vụ không cần xuất hóa đơn từng giao dịchBộ Tài chính đề xuất cho phép ngân hàng, chứng khoán, taxi, rạp chiếu phim, thương mại điện tử được xuất hóa đơn tổng cuối ngày, thay vì từng lần như quy định hiện nay.
Cô gái vi phạm nồng độ cồn, nói "má đỏ vì em đánh phấn"Khi cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn, cô gái ở Hà Tĩnh phân trần: "Má đỏ vì em đánh phấn". Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy người này vi phạm ở mức 0,036mg/l khí thở.
Chủ cũ vi phạm luật đất đai, người mua sau phải gánh hậu quả?Trúng đấu giá mảnh đất có nhà trên đất, một bạn đọc ở Đồng Tháp dù đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính nhưng vẫn chưa được cấp sổ đỏ.
Bắt buộc học hết lớp 9: Khi trẻ bỏ học, lỗi của ai?Kết quả cuộc thăm dò với hơn 12.000 lượt bình chọn trên báo Dân trí cho thấy, đa số độc giả tin rằng việc ngăn chặn trẻ bỏ học trước lớp 9 không chỉ là nghĩa vụ của phụ huynh.
Vụ đánh tử vong nam sinh lớp 9: Đối tượng là học sinh, xử lý ra sao?Theo luật sư, nếu đã đủ 14 tuổi và hành vi có dấu hiệu Giết người hoặc Cố ý gây thương tích, trách nhiệm hình sự vẫn sẽ được áp dụng với nhóm đối tượng.
Bắt buộc trẻ em phải học hết lớp 9, “ràng buộc" trách nhiệm cha mẹThay vì chỉ dừng lại ở việc khuyến khích, dự thảo Nghị định mới xác định việc học hết lớp 9 là nghĩa vụ bắt buộc, đồng thời đặt ra cơ chế giám sát chặt chẽ vai trò của gia đình.
Anh trai tông em gái tử vong: Hành vi có khả năng làm chết nhiều người?Theo luật sư, hành vi của Thành có thể bị coi là phương pháp có khả năng làm chết nhiều người cùng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên và với người dưới 16 tuổi.