Nữ PGS trẻ nhất năm 2013 và niềm tự hào dòng họ Nguyễn LânNăng động, trẻ trung, sinh ra trong gia đình “Nguyễn Lân” nổi tiếng, là mẹ của 2 con và hiện đang giữ trọng trách là Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và Văn hóa tiếng Pháp,... đó là phác họa chân dung nữ Phó giáo sư trẻ nhất năm 2013 Nguyễn Ngọc Lưu Ly (32 tuổi).
Nữ PGS trẻ nhất năm 2015: Đam mê nghiên cứu vì nỗi đau của bệnh nhânMới 34 tuổi, TS. Đỗ Thị Hồng Tươi đã có nhiều nghiên cứu quan trọng trong lĩnh vực Y Dược. Theo TS. Hồng Tươi, niềm đam mê nghiên cứu khoa học của cô được khơi nguồn từ sự cảm thông với những đau khổ vì bệnh tật của bệnh nhân, cô luôn muốn tìm ra phương thức để giảm thiểu những nỗi đau đó.
Nữ PGS trẻ nhất Việt Nam được vinh danh Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểuNữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013 Nguyễn Ngọc Lưu Ly và chàng trai vừa đoạt HCV Toán quốc tế năm 2014 Nguyễn Thế Hoàn là hai trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2014 sẽ được vinh danh vào ngày 26/10 tới đây.
Nữ PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2016: Ngành Tâm lý - ngã rẽ thú vị trong cuộc đờiỞ tuổi 33, giảng viên Bùi Thị Hồng Thái, Khoa Tâm lý học, Trường ĐHKH Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia HN trở thành nữ phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2016. Cô tâm sự: "cuộc sống có nhiều ngã rẽ và cơ duyên đến với ngành tâm lí học là một ngã rẽ thú vị trong cuộc đời tôi".
Nữ sinh 14 tuổi suýt mù; cô gái mắt lồi, mù vĩnh viễn vì tiêm fillerNằm trên giường điều trị, với mắt trái lồi, sưng nề, cô gái 29 tuổi ở Hà Nội lo lắng vì thị lực khi không nhìn thấy gì. Tai biến xảy ra, khi cô gọi người đến nhà tiêm filler vùng trán.
Bệnh não mô cầu lây qua đường hô hấp, có thể gây tử vong trong 24 giờPGS.TS Đỗ Duy Cường, Giám đốc Trung tâm Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, nữ bệnh nhân nhiễm não mô cầu xuất hiện tình trạng rét run liên tục sau khi từ TPHCM về Hà Nam ăn Tết.
Dấu hiệu cảnh báo mắc cúmThời tiết Hà Nội lạnh, nhiệt độ xuống thấp kèm theo không khí ẩm ướt, tạo điều kiện thuận lợi cho virus cúm mùa bùng phát. Theo các bác sĩ, có các dấu hiệu dưới đây, cảnh báo bạn có khả năng mắc cúm.
Trẻ tiểu nhiều, kiến bâu đến, mẹ tá hỏa vì loại nước nàyPGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, trẻ nhỏ được uống thả ga các loại nước ngọt, kẹo bánh... trong ngày Tết, có thể gây tình trạng nước tiểu có đường.
Can thiệp mạch giúp nữ sinh 15 tuổi tránh nguy cơ vỡ mạch máu nãoDị dạng mạch máu là một căn bệnh có thể gây biến chứng nguy hiểm, đó là xuất huyết não. Sự chủ quan trong nhận biết và điều trị có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.
Nhiều người lớn nhập viện vì mắc sởiTại Trung tâm Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, nhiều người lớn phải nhập viện điều trị vì biến chứng của sởi.
Đột quỵ ngày càng trẻ hóa, có người hơn 20 tuổi đã mắc bệnhĐột quỵ là bệnh lý cấp tính nguy hiểm, nguy cơ dẫn đến tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Trữ mô buồng trứng khi nào được thực hiện tại Việt Nam?Việc trữ mô buồng trứng ở những người cần điều trị bệnh, cho phép sử dụng lại khi người phụ nữ có nhu cầu sinh con; hoặc cấy lại mô buồng trứng để sản sinh nội tiết tố khi bước vào tuổi mãn kinh.