Sữa bột giả và vấn nạn quảng cáo "ảo"Theo lãnh đạo Cục C05, nhiều sản phẩm sữa bột lấy hình ảnh các nghệ sỹ, người nổi tiếng hoặc cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh, chương trình đang được quan tâm nhằm tăng niềm tin của người tiêu dùng.
Một huyện ở TPHCM xóa sạch nạn quảng cáo, rao vặt bừa bãiĐến ngày 1/12, huyện Củ Chi đã cơ bản xóa sạch quảng cáo, rao vặt sai quy định. Những cột điện, tường rào, thùng rác của huyện ngoại thành TPHCM đã sạch dấu vết tờ rơi quảng cáo.
Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà NẵngSau một thời gian im ắng, gần đây tại Đà Nẵng lại xuất hiện tình trạng dán tờ rơi quảng cáo ứng dụng gọi xe công nghệ và quảng bá kênh Youtube bôi bẩn nhiều vị trí.
Nạn quảng cáo thuốc trở lại "tra tấn" người dùng YouTube Việt NamHàng loạt quảng cáo thuốc giảm cân, thuốc trị viêm loét dạ dày hay thuốc xương khớp đã quay trở lại "tấn công" người dùng YouTube tại Việt Nam. Chúng có thể xuất hiện ở mọi lúc, với tần suất dày đặc.
Quảng cáo thuốc xương khớp lại tràn lan trên YouTubeVấn nạn quảng cáo thuốc đông y thường xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất để tránh bị phát hiện.
Nhiều chương trình vẫn diễn cảnh “treo đầu dê bán thịt chó”...Vấn nạn quảng cáo chương trình kiểu “treo đầu dê bán thịt chó” và “lách luật” của nhiều đơn vị tổ chức biểu diễn được đưa ra mổ xe tại Hội nghị triển khai chỉ thị 65/CT – BVHTTDL diễn ra sáng ngày 20/9 tại Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch Hà Nội.
Nam công nhân bị điện giật khi thi công bảng hiệu ở TPHCMTrong lúc thi công bảng hiệu cho cửa hàng thời trang ở TPHCM, một công nhân không may bị điện giật, phải nhập viện cấp cứu.
Sự thật phía sau quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTokNhững video quảng cáo môi giới bán dâm trên TikTok thực tế là chiêu trò lừa đảo. Người dùng cần hết sức cảnh giác, tránh sập bẫy của kẻ gian.
Giữa tâm bão Kalmaegi, hai người lao xuống biển cứu người tự tửBa người đàn ông trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang trôi dạt trên biển giữa lúc bão Kalmaegi đổ bộ. Do mưa to, gió lớn, công tác cứu hộ phải tạm dừng.
Truy nã nữ "cò" đất giả danh cán bộ Bộ Quốc phòngHành nghề môi giới nhà đất, Đỗ Xa Mí quảng cáo mình là cán bộ Bộ Quốc phòng để tạo lòng tin, sau đó dụ dỗ các nạn nhân thuê đất rồi chiếm đoạt tài sản.
Nữ người mẫu xinh đẹp từng bị hủy hoại hoàn toàn sự nghiệp vì một bức ảnhMười hai năm trước, bức ảnh quảng cáo tưởng chừng vô hại đã khiến Heidi Yeh - người mẫu nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc) - đã đánh mất tất cả như danh tiếng, sự nghiệp và cả niềm tin vào bản thân.
Tham gia “trò chơi có thưởng” trên mạng, người đàn ông mất 1 tỷ đồngLê Minh Nghĩa dụ nạn nhân vào trang web do chính mình tạo lập để “vui chơi có thưởng”. Sau khi tạo lòng tin, Nghĩa lừa nạn nhân nộp 1 tỷ đồng sẽ thắng 10 tỷ đồng, sau đó cắt liên lạc, xóa tài khoản.