Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng

Hoài Sơn
Đà nẵng

(Dân trí) - Sau một thời gian im ắng, gần đây tại Đà Nẵng lại xuất hiện tình trạng dán tờ rơi quảng cáo ứng dụng gọi xe công nghệ và quảng bá kênh Youtube bôi bẩn nhiều vị trí.

Kiểu quảng cáo không giống ai

Ghi nhận của PV Dân trí, dọc các tuyến đường tập trung đông du khách tại Đà Nẵng như Hoàng Sa, Phạm Văn Đồng, Nguyễn Tất Thành, xuất hiện hàng chục tờ rao vặt. Những vị trí bị bôi bẩn và dán rao vặt thường là nơi có các tấm tôn quây công trình, trụ điện, bến xe buýt.

Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng - 1

Tuyến đường ven biển Đà Nẵng xuất hiện quảng cáo sai quy định và hình vẽ gây mất mỹ quan đô thị (Ảnh: Hoài Sơn).

Có rất nhiều quảng cáo sai quy định, nổi bật nhất là quảng cáo với nội dung đặt xe máy. Những quảng cáo này được dán với số lượng lớn, 4-8 tấm/điểm để thu hút sự chú ý của người tham gia giao thông.

Đặc biệt, đơn vị dán có cách "né" cơ quan chức năng vì trên nội dung không ghi số điện thoại liên hệ mà chỉ có một mã QR để người có nhu cầu quét và sử dụng. Qua tìm hiểu, mã này dẫn đến một trang web không xác định đơn vị chủ quản và cho phép khách hàng đặt xe.

Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng - 2

Một kênh YouTube quảng cáo trái phép ngay trên tường tại đường Lê Duẩn (Ảnh: Hoài Sơn).

Không chỉ có quảng cáo, ngay đối diện cổng trường Đại học Đà Nẵng, hay đường Thăng Long, đoạn chân cầu Tiên Sơn thậm chí còn có hẳn một mảng tường lớn bị dùng sơn bôi bẩn với nội dung quảng bá một kênh Youtube.

Hành vi bôi bẩn, quảng cáo kênh của Youtuber không giống ai này làm mất mỹ quan đô thị, khiến nhiều người bất bình.

Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng - 3

Trụ chân cầu Tiên Sơn cũng bị bôi bẩn bằng sơn với nội dung quảng bá một kênh Youtube (Ảnh: Hoài Sơn).

Đây không phải là lần đầu tiên Đà Nẵng xuất hiện tình trạng quảng cáo kênh Youtube kiểu kỳ lạ này.

Vào năm 2021, nhiều người dân ở phường Hòa An và phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) rất bức xúc trước một "họa sĩ" lang thang chuyên đi vẽ bậy lên cổng nhà dòng chữ "Đăng ký kênh: Vào Youtube tìm kiếm: KnDo…".

Mới đây nhất, vào năm 2022, tại đường Lê Văn Hưu (phường Mỹ An), hàng chục hộ dân tá hỏa khi ngủ dậy thấy ổ khóa cổng nhà bị đổ keo 502. Kèm theo ổ khóa bị đổ keo có một mẩu giấy ghi nội dung chỉ dẫn truy cập đến một kênh YouTube.

Là du khách đến từ Quảng Nam, chị Phạm Nguyễn Thùy Duyên (23 tuổi) rất bức xúc khi những quảng cáo được dán tràn lan khắp những mảng tường, vách tôn một cách lộn xộn, không có trật tự.

"Hình ảnh làm mất mỹ quan thành phố, cơ quan chức năng cần có biện xử lý việc này", chị Duyên bày tỏ.

Quản lý quảng cáo rao vặt là tiêu chí thi đua hàng quý

Về vấn đề trên, trao đổi với PV Dân trí, ông Hà Vỹ - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Đà Nẵng cho hay đã ghi nhận phản ánh về tình trạng quảng cáo, rao vặt sai quy định và sở đang xử lý.

Nhưng điều khó là quảng cáo này bị ẩn danh, cần xác minh để tìm ra chủ thể dán quảng cáo để xử lý theo đúng quy định.

Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng - 4

Chân cầu bị bôi bẩn khiến nhiều người cảm thấy chướng mắt (Ảnh: Hoài Sơn).

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành công văn yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, địa phương chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực công tác quản lý hoạt động quảng cáo rao vặt.

Cụ thể, UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo các lực lượng tuần tra, lập biên bản vi phạm hành chính và đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử phạt khi phát hiện đối tượng dán, vẽ quảng cáo rao vặt sai quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu ban hành Quy chế phối hợp xử lý số điện thoại quảng cáo, rao vặt sai quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trên địa bàn tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên không tham gia dán quảng cáo rao vặt sai quy định.

Sở Văn hóa và Thể thao chỉ đạo, triển khai và phối hợp với các cấp cơ sở tuyên truyền, kiểm tra, xử phạt các đối tượng quảng cáo rao vặt sai quy định.

Tái diễn nạn quảng cáo, rao vặt bôi bẩn phố phường Đà Nẵng - 5

Trạm xe buýt trên đường Võ Văn Kiệt bị bôi bẩn bằng quảng cáo trái phép và hình vẽ (Ảnh: Hoài Sơn).

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu các UBND quận, huyện chịu trách nhiệm về tình trạng quảng cáo rao vặt sai quy định xảy ra trên địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tế của địa phương có chế độ thưởng nóng cho các lực lượng và cá nhân, người dân trong việc phát hiện, tố giác, xử lý đối tượng quảng cáo rao vặt sai quy định.

Đưa công tác quản lý quảng cáo rao vặt vào tiêu chí thi đua hàng quý đối với các phường, xã trên địa bàn thành phố.