Khởi tố hiệu trưởng và nữ giáo viên nâng khống điểm cho học sinhNâng khống điểm cho học sinh tại kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, một hiệu trưởng và giáo viên ở Thanh Hóa bị khởi tố.
Xử vụ “chạy điểm” cho gần 2.000 HS Bạc LiêuHôm nay 26/11, TAND Bạc Liêu bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ nâng khống điểm tốt nghiệp cho 1.835 học sinh tại tỉnh này.
Mất chức hiệu phó vì... chống tiêu cựcNhận thấy những dấu hiệu bất thường trong cách nâng “khống” điểm thi để xét tốt nghiệp tại trường THCS Quảng Vinh, cô Phạm Thị Nhung đã có ý kiến. Ngay sau đó, cô bị miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng và sắp sửa bị điều chuyển sang trường khác.
Hiệu trưởng bắt học sinh “ngồi nhầm lớp”Chỉ vì chạy theo thành tích, ông Nguyễn Viết Ngoan, Hiệu trưởng Trường THPT Bán công Thốt Nốt (Cần Thơ) đã nâng khống điểm cho 47 học sinh lên lớp. Sau khi thanh tra bắt buộc tổ chức thi lại, ông tiếp tục “tạo điều kiện” cho các học sinh thi đủ điểm.
Buộc chụp ảnh cùng công chứng viên khi đi công chứng: Nên giữ hay bỏ?Chính phủ đề xuất quy định người dân đi công chứng phải chụp ảnh cùng công chứng viên, song đại biểu Quốc hội cho rằng quy định này mới được áp dụng nên cần đánh giá và cân nhắc thêm.
Cách cựu quyền cục trưởng bị "mua chuộc" tại dự án hồ chứa nước ở Đắk LắkTheo cáo trạng, để đảm bảo Công ty Hoàng Dân trúng 2 gói thầu 13 và 17 tại dự án hồ chứa nước Krông Pách Thượng, Nguyễn Văn Dân đã đưa 6 tỷ đồng cho ông Trần Tố Nghị.
Công an cảnh báo vi phạm pháp luật về thuế trong kinh doanh xăng dầuMột số tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình thị trường xăng dầu có nhiều biến động để trục lợi, gây thất thu ngân sách và làm ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh lành mạnh.
Tài xế “độn cân” container, chiếm đoạt 500 tấn hạt điều ở TPHCMCác đối tượng dùng thủ đoạn nâng khống trọng tải xe trước khi đem cân, qua đó chiếm đoạt 500 tấn hạt điều nhập khẩu với số tiền ước tính 22 tỷ đồng trước khi bị Công an TPHCM bắt.
Hoãn phiên xử vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồngPhiên xét xử vụ án thông đồng, lập hồ sơ khống để nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng, phải tạm hoãn do bị cáo là tổng giám đốc doanh nghiệp trúng đấu giá vắng mặt.
Cựu Giám đốc Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới giao thông vận tải lĩnh ánCác bị cáo đã chỉ đạo làm giả hồ sơ đào tạo, ký khống sổ sách, hợp thức hóa buổi học và điểm thi; qua đó cấp trái phép hơn 16.000 chứng chỉ lái xe.
Chủ mưu vụ mỏ cát được đấu giá từ 1,2 tỷ lên 370 tỷ đồng lĩnh ánKhoa trực tiếp chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi vi phạm, nên phải chịu mức án cao nhất trong vụ án lập hồ sơ khống để nâng giá mỏ cát từ 1,2 tỷ đồng lên hơn 370 tỷ đồng ở Đà Nẵng.
Đề nghị phạt cựu giám đốc trung tâm dạy lái xe ở TPHCM 30 năm tùViện KSND TPHCM đề nghị phạt bị cáo Hồ Văn Búp mức án 30 năm tù về các hành vi giả mạo hồ sơ đào tạo, mua hóa đơn khống, hợp thức chứng từ và đưa hối lộ, gây thiệt hại đặc biệt lớn.