Thừa Thiên - Huế:

Mất chức hiệu phó vì... chống tiêu cực

(Dân trí) - Nhận thấy những dấu hiệu bất thường trong cách nâng “khống” điểm thi để xét tốt nghiệp tại trường THCS Quảng Vinh, cô Phạm Thị Nhung đã có ý kiến. Ngay sau đó, cô bị miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng và sắp sửa bị điều chuyển sang trường khác.

Kết thúc năm học 2006 - 2007, tại trường THCS Quảng Vinh, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) có 34 học sinh lớp 9 không đủ điều kiện xét tốt nghiệp. Nhà trường đã tổ chức thi lại lần 2 cho 16 thí sinh có nguyện vọng vào giữa tháng 8/2007 ở tất cả các bộ môn.

Môn Toán có 16 em dự thi, kết quả đều có số điểm 0,5-1,5. Sau khi thấy kết quả như vậy, bốn người trong hội đồng thi gồm: cô Phạm Thị Nhung - phó hiệu trưởng trường, cô Trần Thị Kim Cúc - thư ký hội đồng coi thi và chấm thi, cô Nguyễn Thị Hải và cô Đoàn Thị Cẩm Tú giáo viên công nghệ đã thống nhất mời thầy Nguyễn Chớ, Trưởng Ban thanh tra trường xem lại. Thầy Chớ đã báo cáo lại với cô Nhung, "tất cả các bài thi đã chấm sát với đáp án".

Thế nhưng, không hiểu lý do gì mà cô Trần Thị Kim Cúc tự điều động gọi điện thoại cho thầy Hoàng Trọng Lâm, giáo viên môn Toán đến trường để chấm lại môn Toán (lần này chỉ một mình thầy Lâm chấm). Kết quả chấm lại lần 3 này 14/16 em đạt điểm xét tốt nguyệp THCS lần 2.

Thấy dấu hiệu bất thường trong việc nâng "khống" điểm, đến 17h30 ngày 15/8, cô Nhung trình bày lại sự việc với Hiệu trưởng Nguyễn Thái Hiệp. Tuy nhiên, sau khi xem xét bảng điểm, thầy Hiệp lại buông lời: "Rớt 16 thì cũng vô lý, đậu cũng vô lý và 14/16 là đẹp lắm rồi".

Để hoàn tất cho năm học mới, ngày 16/8 thầy Hiệp đã Thành lập hội đồng xét tốt nghiệp, ngày 18/8 trường đã gửi kết quả công nhận tốt nghiệp của 14 em này về Phòng Giáo dục huyện xem xét. Ngay buổi chào cờ đầu tiên năm học mới, ngày 20/8, trường đã thông báo những em nằm trong danh sách được công nhận tốt nghiệp lần 2 đến nhận học bạ và giấy chứng nhận tạm thời.

Sau khi nhận tờ trình của cô Phạm Thị Nhung ngày 25/8, ông Phan Văn Hưng, Trưởng phòng Giáo dục huyện Quảng Điền đã về làm việc với lãnh đạo nhà trường, yêu cầu chấm lại tất cả các bài thi. Riêng môn Toán được chấm đi chấm lại đến 4 lần, nhưng kết quả không có gì khác so với lần chấm đầu tiên.

Sau những sự cố như vậy, Phòng Giáo dục huyện đã chỉ đạo ban giám hiệu nhà trường hủy ngay kết quả vừa được công bố, yêu cầu ông Hiệu trưởng Nguyễn Thái Hiệp kết hợp với cán bộ địa phương đi đến từng nhà học sinh để thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Các phụ huynh rất bức xúc khi biết tin con em mình bị thu hồi giấy chứng nhận tốt nghiệp. Về cô Nhung, sau khi dũng cảm phản ánh vụ việc nâng khống điểm thi với cơ quan chức năng đã nhiều lần bị các cán bộ cấp trên đe dọa đuổi ra khỏi ngành. 

Ban giám hiệu Trường THCS Quảng Vinh cũng đã 3 lần tổ chức kỷ luật cô Nhung, nhưng không thành vì sai nguyên tắc. Không chỉ bị kỷ luật "hụt" nhiều lần, cô Nhung còn bị chính đồng nghiệp đã dựng chuyện có quan hệ bất chính với một người tại địa phương, mục đích hạ thấp uy tín, danh dự của một phó hiệu trưởng đang trong thời kỳ lấy phiếu tín nhiệm tái bổ nhiệm.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh vụ nâng "khống" điểm thi, vào sáng 12/9, ông Nguyễn Mới, Chủ tịch UBND huyện Quảng Điền, cho biết, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những cá nhân sai phạm, chứ không thể đổ hết mọi sai sót lên cô Nhung. Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm trước tiên, và sẽ bị "xử" nghiêm theo từng mức độ sai phạm của từng cá nhân.

Được biết, cô Nhung là phụ nữ đơn thân, đã cống hiến cho ngành Giáo dục hơn 20 năm nay, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện cô đang sinh sống tạm bợ trong khuôn viên của một ngôi trường tiểu học.

HG - Nguyễn