Những món ăn chữa “bệnh đàn ông”Tình trạng "yếu sinh lý" luôn là nỗi ám ảnh của đấng mày râu. Nói cách khác, đó là trạng thái suy nhược và bất lực trong chuyện chăn gối, đề tài muôn thuở mà y học luôn tìm cách giải quyết.
Cơ quan chức năng vào cuộc vụ 3 người cấp cứu sau ăn vếch bò ở quán nhậuTiếp nhận thông tin 3 người đàn ông nhập viện sau ăn vếch bò um cà đắng tại một quán nhậu, chính quyền phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) sẽ vào cuộc kiểm tra quán nhậu để làm rõ vụ việc.
Hồ sơ công ty bán thịt lợn bệnh cho nhiều trường học tại Hà NộiCông ty TNHH Thực phẩm Cường Phát đã thành lập cách đây 13 năm, chuyên chế biến, bán buôn các mặt hàng thực phẩm.
Một tô bún bò Huế tương đương 3 bát cơmMột bát bún bò Huế cung cấp khoảng 524kcal, với đầy đủ thành phần tinh bột, đạm và chất béo. Mức năng lượng này tương đương gần 3 bát cơm trắng, cao hơn nhiều người vẫn nghĩ khi lựa chọn món ăn này.
Mã số 5911: Ám ảnh ánh mắt trong veo của bé 10 tuổi dân tộc Dao bị nhiễm sán lá phổiBị nhiễm sán lá phổi lâu ngày, Liu phải trải qua ca phẫu thuật cứu mạng. Hành trình điều trị của bé gái 10 tuổi dân tộc Dao còn rất dài và tốn kém, trong khi bố mẹ em không thể lo nổi viện phí.
Thêm 2 ca nghi ngộ độc cá ủ chua, trước đó 3 trẻ dùng thuốc 8.000 USD/lọNgày 20/3, Cục An toàn thực phẩm thông tin có thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua ở Đà Nẵng. Trước đó, 3 trẻ cũng ngộ độc cá ủ chua, được huy động thuốc 8.000 USD/lọ để cứu tính mạng.
Tay chân miệng tăng nóng: Bác sĩ chỉ nguồn lây từ thứ hay bị bỏ quênTheo chuyên gia, nguy cơ không chỉ đến từ virus mà còn từ những yếu tố rất quen thuộc trong sinh hoạt hằng ngày nhưng dễ bị bỏ qua.
Vụ 3 người cấp cứu sau khi ăn món vếch bò: Đang chờ kết quả kiểm nghiệmLiên quan đến vụ việc 3 thực khách ở Đắk Lắk bị phản vệ sau khi ăn món vếch bò, cơ quan chức năng đang chờ kết quả kiểm nghiệm chính thức để có căn cứ xử lý vụ việc.
Sau vụ 300 tấn thịt heo bệnh: 2.900 trường học kiểm tra thực phẩm bán trúSau khi đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bẩn bị phát hiện, hơn 2.900 trường học ở Hà Nội rà soát đầu mối cung cấp thực phẩm cho bữa ăn bán trú.
Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn gốc thực phẩm vụ 19 ca nghi ngộ độc bánh mìNgày 24/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) yêu cầu Sở Y tế Quảng Ngãi tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, khiến 19 người phải nhập viện.
Ba người phải đi cấp cứu sau khi ăn vếch bò um cà đắng ở quán nhậuSau khi ăn món vếch bò um cà đắng (món ăn đặc trưng ở Tây Nguyên) tại một quán nhậu ở Đắk Lắk, 3 người đàn ông có biểu hiện khó thở, nôn ói, sưng nề môi và mặt nên được đi cấp cứu khẩn cấp.
Bộ Y tế yêu cầu điều tra vụ ngộ độc bánh mì, cá nócNgày 31/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, cơ quan này đề nghị Sở Y tế Cần Thơ và Đắk Lắk khẩn trương điều tra, xử lý các vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì và cá nóc ở địa phương.