Bộ trưởng Công an: Không một quốc gia nào có thể tự bảo đảm an ninh mạngBộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh an ninh mạng là thách thức toàn cầu, không quốc gia hay bộ ngành nào có thể tự bảo vệ, đòi hỏi hợp tác chặt chẽ và ứng phó đồng bộ.
Đề xuất nhà mạng cung cấp địa chỉ IP người dùng cho lực lượng an ninh mạngDự thảo Luật An ninh mạng quy định doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng có trách nhiệm định danh địa chỉ IP người dùng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng để quản lý.
Trẻ không dùng Internet vẫn có nguy cơ thành nạn nhân của an ninh mạngDù không sử dụng Internet, hình ảnh và dữ liệu cá nhân của trẻ vẫn có thể bị đăng tải, lan truyền và lạm dụng trên không gian mạng, ĐBQH đề nghị luật phải bảo vệ trẻ từ chính dữ liệu của các em.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội vào Lăng viếng BácTrước khi khai mạc kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu Quốc hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về kinh tế - xã hộiTrong 3 ngày 28-30/10, Quốc hội dành nhiều thời gian thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội... các phiên họp này sẽ được truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân theo dõi.
Bộ Nội vụ đề xuất mở rộng các trường hợp công nhận liệt sĩ, thương binhBộ Nội vụ đề xuất bổ sung điều kiện công nhận liệt sĩ, thương binh đối với người làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh có tính chất nguy hiểm trong các trường hợp cụ thể.
Nhờ AI viết, vẽ, ai được công nhận là tác giả?Các đại biểu Quốc hội cho rằng Luật Sở hữu trí tuệ cần sớm làm rõ quyền tác giả trong thời đại trí tuệ nhân tạo - khi một bài hát, bức tranh hay bài viết có thể được sáng tác bởi máy.
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về vụ cầu Sông Lô bị hư hại nghiêm trọngNêu vụ việc cầu Sông Lô hư hỏng nghiêm trọng đang được dư luận quan tâm, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công, giám sát và nghiệm thu các công trình xây dựng.
Khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội bầu và phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạoCùng với khối lượng công việc khổng lồ về công tác lập pháp, Quốc hội trong kỳ họp cuối của nhiệm kỳ khóa XV còn tiến hành công tác nhân sự, bầu và phê chuẩn nhiều chức danh lãnh đạo.
Đại biểu Quốc hội góp ý dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước sửa đổiĐại biểu Nguyễn Phương Thủy cho rằng nhiều tài liệu đang bị đóng dấu mật vượt quá yêu cầu thực tế, gây lãng phí nguồn lực công, cản trở minh bạch và quyền tiếp cận thông tin của người dân.
“Quốc hội chuyển từ làm luật để quản lý sang kiến tạo phát triển”Theo đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu, kết quả quan trọng nhất trong hoạt động của Quốc hội không chỉ nằm ở số lượng hay tốc độ làm luật, mà nằm ở sự thay đổi trong tư duy lập pháp.
Những điểm mới quan trọng mang tính đột phá trong Luật Báo chí sửa đổiChính phủ cho rằng dự án Luật Báo chí sửa đổi có một số vấn đề đổi mới quan trọng, mang tính đột phá. Trong đó, báo chí được tạo điều kiện có thêm nguồn thu, mở rộng không gian phát triển.