Người Trung Quốc cầm đầu nhóm lừa đảo giả danh... công anLiu Tsung Chih (SN 1979, quốc tịch Đài Loan-Trung Quốc) được xác định đã vào Việt Nam cầm đầu nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo với ‘chiêu’ giả danh ‘đại úy’ công an.
Công an Hải Phòng kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảoThấy người phụ nữ có biểu hiện lo âu, liên tục giao dịch ngân hàng, Công an phường Thành Đông (Hải Phòng) kịp thời phát hiện và ngăn chặn vụ lừa đảo giả danh công an.
Cảnh giác thủ đoạn giả danh công an, dựng cảnh “bắt cóc ảo”Nhiều nhóm lừa đảo giả danh công an, ép nạn nhân chụp ảnh như bị bắt giữ gửi về gia đình, rồi yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.
Luật sư chỉ cách thoát bẫy “bắt cóc online” nhắm vào người trẻCác đối tượng lừa đảo giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, cô lập nạn nhân rồi chiếm đoạt tiền; luật sư khuyến cáo cách nhận diện và phòng tránh.
Giả danh công an xã để gọi điện lừa đảoNắm bắt thông tin không còn công an cấp huyện, kẻ lừa đảo giả danh công an xã gọi điện cho người phụ nữ ở Hà Tĩnh yêu cầu thanh toán một khoản nợ ngân hàng không có thật.
Chủ tiệm vàng ngăn bà cụ 70 tuổi chuyển khoản 240 triệu đồngÔng Nguyễn Văn Thìn, chủ một tiệm vàng ở TP Việt Trì (Phú Thọ) vừa ngăn chặn một bà cụ 70 tuổi chuyển khoản 240 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo, giả danh công an.
Công an hướng dẫn 5 đặc điểm nhận diện “công an dỏm”Thời gian gần đây liên tục xuất hiện tình trạng kẻ lừa đảo giả danh công an để thực hiện hànhvi phạm tội như lừa tình, lừa tiền, chiếm đoạt tài sản người dân và du khách nước ngoài. Những vụ việc này không chỉ gây hoang mang trong dư luận, mà còn gây hiểu nhầm, làm xấu hình ảnh CAND.
Bắt giữ 2 thanh niên lừa hàng trăm người mua vé xe Tết qua mạngThắng và Thế lừa đảo hàng trăm người trên cả nước bằng hình thức bán vé xe Tết qua Faceboook, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Đau đầu vì SIM rác gọi mời chào, người dùng kỳ vọng xác thực sinh trắc họcDù các cơ quan quản lý đã liên tục thực hiện nhiều biện pháp mạnh tay để chuẩn hóa thông tin thuê bao, nhưng tình trạng SIM rác, cuộc gọi rác vẫn "bủa vây" người dùng mỗi ngày.
Cặp vợ chồng mất hơn 700 triệu đồng vì sổ đỏ giảNgười đàn ông 38 tuổi ở Hà Tĩnh làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để để lừa chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng của 2 vợ chồng người mua.
Mua dữ liệu 5.000 người, lập tổng đài ngân hàng giả để lừa đảoTừ việc mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người, Nguyễn Hồng Thạch đã tổ chức lập tổng đài ngân hàng giả, thuê hàng chục nhân viên gọi điện chào mời vay vốn lãi suất 0%.
Nhân viên ngân hàng ở Phú Quốc cùng bạn lừa đảo 8 tỷ đồngLợi dụng danh nghĩa nhân viên tín dụng, Lê Văn Đức đã câu kết với bạn thân, đóng giả người vay tiền đáo hạn để chiếm đoạt 8 tỷ đồng của các khách hàng thân thiết.