Đề xuất trả lương theo năng lựcTrong báo cáo gửi Chính phủ mới đây, UBND TP Hồ Chí Minh đã đề xuất một loạt cơ chế, chính sách đặc thù. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất về biên chế bộ máy hành chính.
Trả lương theo năng lực và kết quả đóng gópTheo tôi lương như vậy có thể là quá cao nhưng cũng có thể là quá ít. Vấn đề là phải trả lương theo năng lực và kết quả đóng góp của cá nhân với doanh nghiệp. Nên có phần lương "cứng" và lương "mềm"…<br><a href='http://dantri.com.vn/kinh-doanh/he-lo-muc-luong-khung-cua-cac-lanh-dao-tap-doan-nha-nuoc-947368.htm'><b> >> Hé lộ mức lương "khủng" của các lãnh đạo tập đoàn Nhà nước</b></a>
Trường đại học thực hiện bổ nhiệm và xếp lương theo năng lựcBộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT quy định mới về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.
Lương tối thiểu tăng nhanh, sa thải nữ lao động trên 35 tuổi và trả lương theo năng lực...Nhiều thông tin việc làm hấp dẫn trong tuần qua, như: Cử nhân thu nhập trung bình trên 7,49 triệu đồng/tháng; lương tăng nhanh hơn năng suất lao động; cảnh báo việc sa thải lao động nữ trên 35 tuổi; Cà Mau tuyển 17 thạc sĩ, tiến sĩ đi du học; TP HCM tuyển bác sĩ không cần hộ khẩu…
Dự kiến cách tính hưởng chính sách cho quân nhân nghỉ hưu trước tuổiBộ Quốc phòng đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nhằm sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
Công chức bị tinh giản ở độ tuổi 35-50 rất khó tìm việc?Với lực lượng lao động thôi việc ở khu vực công trong thời gian sắp tới, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội cho biết, sẽ thực hiện tư vấn, giới thiệu việc làm cho người có nhu cầu.
Chủ tịch nước: Quân đội cần gương mẫu, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, quân đội cần gương mẫu trong quán triệt và cụ thể hóa yêu cầu của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.
Công an, tòa án, VKS sẽ phối hợp như thế nào khi bỏ công an cấp huyện?Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, "3 ngành" đã giải quyết toàn diện các vấn đề trong quan hệ phối hợp về công tác điều tra, tạm giữ, tạm giam... giữa cơ quan điều tra với VKSND, TAND ở địa phương.
Bộ trưởng Công an: Sẽ kết thúc hoạt động với 694 công an cấp huyệnTheo Đại tướng Lương Tam Quang, khi không tổ chức công an cấp huyện sẽ kết thúc hoạt động đối với 694 công an cấp huyện và khoảng gần 6.000 đội thuộc công an cấp huyện.
Chi tiết bảng lương mới nhất của công an xãMức lương của công an xã được xác định theo cấp bậc quân hàm, theo hệ số lương quy định tại bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.
Bộ trưởng Lương Tam Quang: Sắp xếp bộ máy bài bản, khoa học, chặt chẽTheo Bộ trưởng Công an, sắp xếp tổ chức bộ máy là công việc phức tạp, hệ trọng, chưa có tiền lệ. Do đó, các lực lượng phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu, của lãnh đạo.
"Cần tăng lương gấp đôi từ nay đến năm 2030"Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có lộ trình tăng dần lương lên gấp đôi từ nay đến năm 2030, chậm nhất trong 10 năm phải chuyển từ lương tối thiểu sang lương đủ sống tối thiểu.