9X giả danh cán bộ ngân hàng lên mạng lừa đảoTự nhận mình là cán bộ ngân hàng, Linh lên mạng xã hội đăng tải thông tin tuyển dụng cán bộ. Nhiều người dân ở Thanh Hóa đã tin tưởng và liên lạc với Linh đặt tiền để nhờ Linh xin nộp hồ sơ.
Nam thanh niên mở 3 tài khoản ngân hàng để lừa đảo lấy tiền chơi gameDũng mượn chứng minh nhân dân (CMND) của bạn mở 3 tài khoản ngân hàng khác nhau rồi lên mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân.
Cô gái trẻ sa chân lừa đảo vì đam mê cờ bạc trên mạngDo bị rủ rê, lôi kéo, Nguyễn Thị Nga (21 tuổi) đã lao vào con đường cờ bạc trên mạng dẫn đến thua lỗ gần 2 tỷ đồng. Để có tiền gỡ bạc, Nga đã lên mạng lừa đảo chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng.
Những cú lừa tình - tiền của “dị nhân” có một mắt màu xanhVới một bên tai điếc và cặp mắt một bên màu xanh, một bên màu đen do bị căn bệnh “loạn sắc tố” hiếm gặp, giọng nói lơ lớ do ngắn lưỡi nhưng Đồng Phạm Nguyên đã biến sự dị thường ấy thành vỏ bọc Việt kiều Úc để lên mạng lừa đảo.
Những cú lừa tình - tiền của “dị nhân” có một mắt màu xanhVới một bên tai điếc và cặp mắt một bên màu xanh, một bên màu đen do bị căn bệnh “loạn sắc tố” hiếm gặp, giọng nói lơ lớ do ngắn lưỡi, thế nhưng Đồng Phạm Nguyên đã biến sự dị thường ấy thành vỏ bọc Việt kiều Úc để lên mạng lừa đảo.
Myanmar kích nổ loạt trung tâm lừa đảo, hơn 1.000 người chạy qua Thái LanQuân đội Myanmar đã kích nổ loạt trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới, khiến nhiều người bỏ chạy sang Thái Lan.
Tội phạm lừa đảo trực tuyến liên tục "nâng cấp kịch bản lừa đảo"Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, tội phạm lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam ngoài việc triệt để lợi dụng các đặc tính ẩn danh, xuyên biên giới... còn nắm bắt các sự kiện để nâng cấp các kịch bản lừa đảo.
Mỹ dỡ bỏ cấm vận vũ khí với CampuchiaMỹ sẽ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Campuchia và mở rộng hợp tác trong cuộc chiến chống các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, bao gồm buôn bán ma túy và các trung tâm lừa đảo trực tuyến.
Hơn 1.000 người ở trung tâm lừa đảo Myanmar vượt biên sang Thái LanHơn 1.000 người đã chạy trốn sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar đột kích một trung tâm lừa đảo quy mô lớn.
Từ vụ AntEx Shark Bình, Mr Pips...: Lừa qua mạng chiếm đoạt 20.700 tỷ đồngLừa đảo “online”, theo các cơ quan điều tra, thậm chí đã và đang dẫn đến một dạng phạm tội toàn cầu.
Hơn 600 người trốn khỏi trung tâm lừa đảo ở Myanmar sang Thái LanHơn 600 người đã chạy khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất Myanmar và vượt sông Moei sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar mở chiến dịch trấn áp quy mô lớn.
Nam thanh niên lừa bán pháo hoa giá rẻ, chiếm đoạt hàng tỷ đồngTrần Thế Khoa giả danh đại lý bán pháo hoa quốc phòng trên mạng xã hội để lừa đảo hơn 30 người trên khắp cả nước.