Hà Nội sắp làm thêm cây cầu gần 9.000 tỷ đồngCầu Giang Biên vượt sông Đuống dự kiến dài khoảng 5,5km với tổng mức đầu tư hơn 8.900 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thành vào quý IV/2030.
Sai lầm của không ít du học sinh khi làm thêm ở Hàn QuốcGần 42% du học sinh tại Hàn Quốc làm thêm nhưng không khai báo với cơ quan chức năng, chủ yếu do lo ngại ảnh hưởng tới ưu đãi bảo hiểm y tế và thu nhập.
Làm thêm, trực Tết được trả lương thế nào?Làm việc dịp Tết, người lao động được trả lương cao nhất trong năm, song số giờ làm thêm vẫn bị khống chế theo ngày, tháng và năm, kèm điều kiện chặt chẽ về nghỉ ngơi, sức khỏe.
PNJ muốn làm thêm mảng cầm đồPNJ đã lập công ty hoạt động trong lĩnh vực cầm đồ. Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung nói đây là bước đi đầu tiên trong chiến lược mở rộng sang các công ty thành viên mới.
Đi làm thêm, sinh viên bị truy thu bảo hiểm y tế: Đúng hay sai?Trường hợp của một nữ sinh tại Hà Nội đặt ra câu hỏi: Đã đóng bảo hiểm y tế ở trường, khi đi làm thêm có phải đóng tiếp hay không? Và doanh nghiệp có được “giữ lương” để “ép” đóng bảo hiểm?
TPHCM yêu cầu không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày bầu cửỦy ban bầu cử TPHCM yêu cầu các cơ quan, đơn vị tạo điều kiện để công nhân, người lao động đi bỏ phiếu, không tổ chức tăng ca, làm thêm giờ trong ngày 15/3.
Việc từng "hái ra tiền" nay thất thế, ông già bà lão làm thêm có tiền tươiNgoài sản xuất nông nghiệp, nhiều hộ dân ở xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa còn duy trì nghề mây tre đan truyền thống để tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống.
Sinh viên đi làm thêm có được trường hoàn trả tiền BHYT đã đóng?Sinh viên đi làm thời vụ, được công ty đóng bảo hiểm y tế theo hợp đồng có thể làm thủ tục để được hoàn lại số tiền đã đóng bảo hiểm y tế theo diện học sinh - sinh viên.
Viglacera làm thêm 3 khu công nghiệp, dự chi 1.000 tỷ đồng trả cổ tứcViglacera dự kiến khởi công 3 khu công nghiệp, với tổng diện tích gần 900ha trong năm nay. Đồng thời, doanh nghiệp dự chi 1.000 tỷ đồng trả cổ tức.
Sinh viên “cúp tiết” đi làm thêm để… đóng tiền học lạiQuá tập trung vào làm thêm, nhiều sinh viên phải ngậm ngùi vì kết quả học tập tụt dốc. Thậm chí, không ít bạn phải gom góp những đồng lương ít ỏi đó để đóng lại học phí do nợ môn.
Người lao động làm thêm dịp lễ, tết hưởng ít nhất 300% lươngSở Nội vụ Hà Nội hướng dẫn cách tính chế độ cho người lao động làm thêm giờ vào ngày thường, ngày nghỉ lễ, tết.
Quá áp lực khi đi làm thêm, nhiều sinh viên trả giá đắtÁp lực tài chính khiến không ít sinh viên phải đi làm thêm để trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, đây là mối nguy đến sức khỏe và chất lượng học tập nếu không lựa chọn, sắp xếp khoa học.