Ấn tượng với hình tượng Rồng trong kiến trúc Huế xưaKhông nghiêm trang khi đứng một mình, rồng đã trở nên gần gũi và tinh nghịch hơn khi hóa thân vào các con vật khác, hay trong những hình ảnh sinh hoạt, vui chơi, thói quen của rồng.
Triển lãm "Dấu tích và kỳ diệu"Với cái tên triển lãm rất hay “Dấu tích và kỳ diệu: Hình tượng thể hiện trong kiến trúc Huế” ở đền Tối Linh Từ, phủ Nội Vụ (Đại Nội Huế), du khách sẽ được hiểu rõ công việc gian khổ nhưng cực kỳ vinh quang của các nghệ sĩ trùng tu di tích.
Festival sinh viên kiến trúc đặc biệt nhất từ trước đến nay tại HuếFestival sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ XIV diễn ra tại Huế thu hút hơn 800 giảng viên, sinh viên kiến trúc đến từ 29 trường đại học trong nước và quốc tế tham dự.
Festival Huế 2024 lần đầu khai mạc tại Điện Kiến TrungTại Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra vào tháng 6, Ban tổ chức tập trung khai thác, sử dụng hiệu quả nhất các công trình, kiến trúc trong Đại Nội Huế, đặc biệt là Điện Kiến Trung.
Khu nhà đất biệt thự kiểu Pháp cổ ở Huế được cho thuê 275 triệu đồng/nămKhu nhà đất công sản có diện tích gần 1.700m2 vừa được thành phố Huế đấu giá, cho thuê khai thác các loại hình thiết chế văn hóa tư nhân, kết hợp dịch vụ bổ trợ khác, với giá thuê 275 triệu đồng/năm.
Chiêm ngưỡng đô thị Huế với 7 di sản thế giới từ trên caoHuế là địa phương duy nhất trên cả nước có tới 7 di sản được UNESCO vinh danh là di sản thế giới, một đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam.
Phê duyệt quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền TrungThủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Làng cổ Phước Tích hơn 550 năm tuổi bên dòng Ô LâuLàng cổ Phước Tích được công nhận Di tích Quốc gia vào năm 2009, các cơ quan chức năng đang lập hồ sơ đề nghị công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt.
Cận cảnh cung điện ở Huế sau 5 năm phục dựngDự án phục dựng điện Kiến Trung nằm trong Đại nội Huế đã hoàn thành sau gần 5 năm thực hiện và chính thức mở cửa đón khách tham quan trong dịp Tết Nguyên đán 2024.
Tháp Chăm cổ được "nhốt" trong nhà kính từng nằm sâu dưới cát, giữ 2 kỷ lụcDi tích tháp Chăm Phú Diên ở Thừa Thiên Huế đã tồn tại hàng ngàn năm, chịu sự tác động của thiên nhiên khắc nghiệt nên cần được giữ gìn, bảo vệ cẩn thận.
Sen Huế vào mùa, người dân kinh thành có thu nhập tốt với cây đặc sảnTừ độ cuối tháng 4, đầu tháng 5, các hồ sen ở tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu bung hoa, tô điểm thêm cho đô thị di sản. Sen mang thu nhập ổn cho người trồng.
Tách đôi thành phố Huế trong đề án lập thành phố trực thuộc trung ươngTrong đề án đề nghị công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố Huế hiện nay sẽ được tách thành 2 quận bắc và nam sông Hương.