Hy Lạp - quốc gia phát triển đầu tiên vỡ nợHy Lạp đã không thanh toán khoản vay 1,6 tỷ euro đúng hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vào ngày 30/6, qua đó trở thành nền kinh tế phát triển đầu tiên vỡ nợ.
Hy Lạp trở thành quốc gia phát triển đầu tiên vỡ nợQuỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) đêm 30/6 xác nhận Hy Lạp đã không thể hoàn trả khoản vay 1,6 tỷ euro đúng thời hạn chót 30/6, trở thành quốc gia phát triển đầu tiên không thể trả nợ quỹ này. Một thỏa thuận xin gia hạn nợ vào phút chót đang được bàn thảo.
EU lên tiếng về phát ngôn "không thể chấp nhận" của Tổng thống UkraineLời cảnh báo của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã khiến cả Budapest lẫn EU phản đối.
Ukraine cảnh báo cứng rắn Thủ tướng Hungary, Budapest phản ứng mạnhCăng thẳng giữa Hungary và Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt liên quan tới vấn đề trung chuyển dầu Nga.
Đức: Châu Âu từ bỏ phương án tịch thu tài sản Nga để hỗ trợ UkraineNhà ngoại giao hàng đầu của Đức cho rằng EU sẽ không thảo luận lại kế hoạch dùng tài sản đóng băng của Nga để giúp Ukraine, phương án đã không thể thực hiện do thiếu đồng thuận.
Trung Quốc "xuất khẩu" tiền rẻ, thâu tóm thị trường cho vay toàn cầuLãi suất chạm đáy ở trong nước đang thúc đẩy các ngân hàng Trung Quốc ồ ạt bơm vốn giá rẻ ra thế giới, làm rung chuyển thị trường cho vay toàn cầu trị giá 9.500 tỷ USD.
Báo Mỹ: EU sẽ phải trả lãi 3 tỷ euro mỗi năm từ khoản tiền cho Ukraine vayCác thành viên khối sẽ huy động 90 tỷ euro để hỗ trợ Ukraine thông qua nợ chung sau khi không thể nhất trí trong việc sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để bảo đảm.
EU cho Ukraine vay 105 tỷ USD thế nào khi không dùng tài sản Nga?Dù không đạt được đồng thuận trong việc sử dụng tài sản Nga, EU đã tìm ra cơ chế nhằm cấp ngân sách cho Ukraine trong những năm tới.
EU họp thâu đêm, quyết định không dùng tài sản Nga để tài trợ cho UkraineCác nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) quyết định vay vốn trên thị trường để tài trợ cho quốc phòng của Ukraine, thay vì sử dụng các tài sản Nga đang bị đóng băng.
Vì sao Bỉ phản đối dùng tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine?Bỉ đã lên tiếng phản đối kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh của Ukraine bất chấp nỗ lực kêu gọi của các nước Liên minh châu Âu (EU).
Châu Âu quyết tìm cách dùng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ UkraineLiên minh châu Âu cho biết vẫn đang cân nhắc một “khoản vay bồi thường” cho Ukraine dựa trên các tài sản Nga bị đóng băng và không loại trừ phương án này.
EU nêu 3 lựa chọn hỗ trợ để chấm dứt xung đột Ukraine vào năm 2026Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi thư tới các lãnh đạo EU đánh giá nhu cầu tài trợ cho Ukraine giai đoạn 2026-2027 là 135,7 tỷ euro dựa trên giả định xung đột kết thúc vào năm 2026.