Không cấp sổ đỏ cho dân, Chủ tịch huyện bị chất vấn!Nhiều lần chị em bà Trần Thị Bình nộp hồ sơ xin cấp giấy đỏ cho 60ha đất mà chị em bà khai phá từ những 1989 nhưng UBND huyện Kiên Lương im ỉm không trả lời. Mới đây, thường trực HĐND huyện này yêu cầu UBND huyện Kiên Lương trả lời cho chị em bà Bình.
Một công ty bất động sản sắp bị ngân hàng thu giữ 507 sổ đỏCông ty Đầu tư LDG bị ngân hàng ra thông báo thu giữ 507 sổ đỏ thuộc dự án Viva City, TP Đồng Nai. Thời gian thực hiện thu giữ dự kiến từ ngày 5/6 đến 25/6.
Cựu cán bộ dầu khí bị truy tố vì lừa bán căn hộ "suất ngoại giao"Dù không có thẩm quyền trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, Quách Thị Thêu vẫn giới thiệu có khả năng “chạy sổ đỏ”, mua căn hộ giá ưu đãi tại Hà Nội, Thanh Hóa để chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng của nhiều bị hại.
Con trai lén làm sổ đỏ đất ở nhờ, con dâu cũ kiện đòi chia đôiSau ly hôn nhiều năm, người phụ nữ ở Hải Phòng khởi kiện yêu cầu chia đôi thửa đất vì sổ đỏ đứng tên hai vợ chồng. Bố mẹ chồng khẳng định đất do họ mua, không biết việc con trai tự ý làm sổ đỏ.
Người phụ nữ 60 tuổi bị con trai và con rể thông đồng bán mất đấtCần huy động tiền, con trai và con rể đã thông đồng để ký các Hợp đồng nhằm chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tên người mẹ, bản chất để đảm bảo cho khoản vay trị giá 5,1 tỷ đồng.
Nhóm người lạ chào mời làm sổ đỏ đất quy hoạch, đòi 30% tiền bồi thườngMột nhóm người lạ xuất hiện tại một số thôn xã Bình Khê (Gia Lai), chào mời làm sổ đỏ đất quy hoạch và yêu cầu được hưởng 30% giá trị khi bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Các trường hợp phải cấp mới sổ đỏ6 trường hợp đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất phải cấp mới cấp lại sổ đỏ. Sổ đỏ điện tử được xác thực trong hệ thống thông tin quốc gia về đất đai có giá trị như sổ đỏ dạng giấy.
Người dân sắp có Sổ sức khỏe điện tử trên VNeIDDữ liệu khám sức khỏe và khám chữa bệnh của người dân sẽ được liên thông lên VNeID, tạo hồ sơ sức khỏe điện tử và hỗ trợ tra cứu lịch sử khám chữa bệnh.
Bố mất căn dặn giữ đất, anh cả nói "sổ đỏ đứng tên ai là của người đó"Trước khi qua đời, người bố để lại di chúc đất đai, tài sản cho con cháu gìn giữ. Thế nhưng, việc người con cả đứng tên sổ đỏ khiến anh chị em trong gia đình lo tài sản bị bán mất.
Gỡ khó chuyện sổ đỏ ghi hai chữ “thổ cư”Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai Đoàn Thị Thanh Mỹ cho biết đã có hướng dẫn gỡ khó chuyện nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) ghi chữ “thổ cư”, “làm nhà ở”, “đất ở + vườn”, “TV”, “TQ”…
Bị bán mất đất sau khi cho con gái mượn sổ đỏ để vay 5 tỷKý hợp đồng ủy quyền và cho con gái mượn sổ đỏ, ông Nghĩa nhận "trái đắng" khi con gái ủy quyền lại cho người khác và tài sản của mình âm thầm bị bán mất.
Căn cứ để người dân được công nhận đất ở khi cấp sổ đỏKhông phải cứ sử dụng đất lâu năm là được công nhận đất ở, nếu không nắm rõ căn cứ pháp lý, người dân có thể mất quyền lợi khi làm sổ đỏ.