Quốc hội Hy Lạp duyệt kế hoạch vay nợ, chờ EU phán quyếtRạng sáng 11/7 theo giờ địa phương, Quốc hội Hy Lạp đã phê chuẩn kế hoạch cải cách tài chính của chính phủ, nhằm nhận được gói cứu trợ mới từ các chủ nợ. Quyền phán quyết giờ sẽ thuộc về các lãnh đạo EU, trong phiên họp tối nay.
Nợ công tăng sát trần: “Mất cân đối ngân sách vẫn là nhãn tiền”“Nếu Chính phủ chỉ đưa ra những giải pháp chung chung, không có kế hoạch vay nợ và trả nợ cụ thể trong thời gian tới thì nợ công sẽ tăng cao, đe dọa nền kinh tế”, đại biểu Bùi Đức Thụ, Ủy viên thường trực Ủy ban Ngân sách của Quốc hội nhấn mạnh.
Bất động sản Trung Quốc đối mặt cú sốc mới: Xuất hiện "bom" chắc chắn nổTừng là biểu tượng ổn định hiếm hoi giữa cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc, "ông lớn" China Vanke đang phải đối mặt với nguy cơ vỡ nợ.
Nhiều ngân hàng hoàn thành sớm kế hoạch lợi nhuận năm 2025Tính đến thời điểm hiện tại, nhiều ngân hàng đã hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2025, trong khi các tổ chức tín dụng khác đang tăng tốc để cán đích kế hoạch đề ra.
Bà Nguyễn Thị Như Loan còn liên quan gì tới Quốc Cường Gia Lai?Bà Nguyễn Thị Như Loan bị đề nghị truy tố. Theo báo cáo quản trị năm 2024, bà là cổ đông sở hữu gần 102 triệu cổ phiếu Quốc Cường Gia Lai.
"Trùm" nhà ở xã hội Hoàng Quân tái khởi động chào bán cổ phiếu hoán đổi nợHoàng Quân phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ, trong đó chủ nợ có cả Chủ tịch công ty - ông Trương Anh Tuấn.
Vì sao Nhà máy xi măng Quang Sơn thua lỗ 1.943 tỷ đồng?Thanh tra Chính phủ chỉ ra hàng loạt sai phạm của Tổng công ty Vinaincon dẫn tới Dự án Nhà máy xi măng Quang Sơn (Thái Nguyên) thua lỗ nặng nề 1.943 tỷ đồng, phải chuyển hồ sơ tới Bộ Công an làm rõ.
VietCredit bị phạt 702 triệu đồng vì vi phạm hoạt động tín dụng và quản trịVietCredit vi phạm trong quản trị, điều hành và hoạt động tín dụng khiến công ty bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt 702 triệu đồng.
Báo Mỹ: 4 nước EU quyết phản đối châu Âu dùng tài sản Nga hỗ trợ UkraineTheo truyền thông Mỹ, 4 thành viên EU, không bao gồm Hungary và Slovakia, đã bày tỏ sự phản đối với phương án châu Âu dùng tài sản Nga để cho Ukraine vay bồi thường.
Vì sao Bỉ phản đối dùng tài sản Nga bị đóng băng cho Ukraine?Bỉ đã lên tiếng phản đối kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để hỗ trợ nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh của Ukraine bất chấp nỗ lực kêu gọi của các nước Liên minh châu Âu (EU).
Khát vốn cuối năm, doanh nghiệp chấp nhận lãi suất trái phiếu tới 13,5%Càng về cuối năm, nhu cầu vốn tăng cao khiến nhiều doanh nghiệp huy động thêm qua kênh trái phiếu, đẩy lãi suất kênh này tăng lên 2 con số.
Nga kiện công ty Bỉ, yêu cầu bồi thường gần 230 tỷ USDNgân hàng Trung ương Nga đã đệ đơn kiện Euroclear và đòi công ty Bỉ này bồi thường thiệt hại 18,2 nghìn tỷ ruble (khoảng 229,36 tỷ USD) do khối tài sản 217 tỷ USD của Moscow bị đóng băng.