Kết luận ban đầu nguyên nhân khiến công nhân ngất xỉu hàng loạtTheo kết luận ban đầu của đoàn công tác Bộ Y tế, công nhân ngất xỉu hàng loạt tại Công TNHH giày Hong Fu và Hông Mỹ là do hội chứng nhiễm độc thần kinh của người lao động làm việc trong môi trường có dung môi hữu cơ.
Thế hệ thứ 3 của người nhiễm chất độc da cam được hỗ trợ hàng thángNgoài chính sách trợ giúp xã hội của Chính phủ thì cháu của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học còn được nhận hỗ trợ hàng tháng theo chính sách riêng của tỉnh Nghệ An.
Nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao tại nơi có hút thuốc trong nhàNghiên cứu mới đây cho thấy mức độ ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tăng vọt tại các cơ sở cho phép hút thuốc, đặc biệt ở quán bar lên tới 145µg/m³, vượt xa mức chuẩn của WHO.
Loạt vi khuẩn “quen mặt” có thể gây ngộ độc, nhập viện hàng loạtNgộ độc thực phẩm không chỉ đến từ chất lượng thực phẩm. Dù được chế biến đảm bảo vệ sinh, các tác nhân gây ngộ độc vẫn có thể tấn công thực phẩm nếu bảo quản kém.
3 thói quen buổi sáng rất tốt cho gan và thậnNhiều nghiên cứu cho thấy một vài thói quen nhỏ vào buổi sáng có thể hỗ trợ đáng kể cho gan và thận trong việc duy trì hoạt động tối ưu.
Sữa làm 31 trẻ ngộ độc botulinum vẫn xuất hiện trên sàn thương mại điện tửSản phẩm sữa công thức ByHeart Whole Nutrition khiến 31 trẻ ngộ độc ở Mỹ vẫn xuất hiện trên sàn thương mại điện tử tại Việt Nam.
WHO: Khái niệm "giảm hại" để quảng bá thuốc lá mới gây hiểu lầmWHO cũng chỉ ra, chiến lược của các công ty thuốc lá, họ đang đánh lừa bằng ngôn ngữ “giảm hại”, tự gắn mác “ít độc hại”, “an toàn hơn” để đánh vào tâm lý người dùng.
Kỳ lạ, cô gái 24 tuổi vẫn chưa dậy thì vì "lỗi ngẫu nhiên" của cơ thểCác bác sĩ ở TPHCM phát hiện cô gái đã trưởng thành nhưng chưa dậy thì, bề ngoài như cháu bé 10 tuổi, do một hội chứng xuất phát từ "lỗi ngẫu nhiên" trong quá trình phân chia tế bào thai nhi.
Loại vi khuẩn làm 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm, trẻ nhỏ dễ tổn thương nhấtCác chuyên gia cảnh báo, mỗi năm có khoảng 1,6 triệu người tử vong vì bệnh do vi khuẩn này gây ra, trong đó 1 triệu ca là trẻ nhỏ.
Loại virus nguy hiểm có thể gây dị tật thaiVirus cytomegalo (CMV) là một loại virus gây nhiễm trùng thường gặp. Nhiễm trùng cytomegalovirus có thể tấn công bất kỳ ai, đặc biệt là phụ nữ mang thai, trẻ em, những người có hệ miễn dịch kém
Các ca mắc cúm, RSV tăng nhanh, Bộ Y tế khuyến cáoNgày 18/11, Bộ Y tế phát đi cảnh báo về sự gia tăng các bệnh lý đường hô hấp và khuyến cáo phòng tránh. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay có hơn 132.000 ca mắc cúm, trong đó 3 trường hợp tử vong.
Cô gái nguy kịch, đau đớn sau khi thoát khỏi khu Tam Thái Tử ở CampuchiaTrở về từ ổ lừa đảo trực tuyến Tam Thái Tử (Campuchia), cô gái 22 tuổi phải đi cấp cứu trong tình trạng nôn ra máu, sốc nhiễm trùng, đau đớn dữ dội, không có khả năng đóng viện phí.