Mỗi người một cách riêng để đối mặt với Covid-19"Những dòng cảm xúc này tôi ghi lại để trân trọng hơn sự cống hiến thầm lặng của mỗi nhân viên khoa Hồi sức Tim mạch, Bệnh viện TWQĐ 108 trong trận chiến với dịch bệnh Covid-19".
Cứu sống bệnh nhân viêm cơ tim cấp tại Bệnh viện Trung ương HuếNgày 18/8 theo tin từ khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, Khoa đã điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân viêm cơ tim thể tối cấp (Fulminant myocarditis).
Bệnh nhân Huế mang trái tim Hà Nội: Nguyện làm con của gia đình người hiến tặngTrong phòng cách ly vô trùng hết sức nghiêm ngặt tại Khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế, sự sống đã bừng lên trên gương mặt bệnh nhân Trần Tuấn nhờ cử chỉ cao đẹp từ người hiến tim ở Hà Nội.
Cứu sống bé gái sơ sinh bị bệnh tim hiếm gặpNgày 12/3, BS. Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch (BV Trung ương Huế) cho hay vừa cứu sống được 1 cháu gái 3 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp.
Sức khỏe của bé Nhân Hòa đang tiến triển tốtMột tuần sau ca đại phẫu, sức khỏe của bé Nhân Hòa đang có tiến triển tốt. Tuy nhiên, tình trạng nhiễm trùng máu chưa được khắc phục hoàn toàn, hiện cháu vẫn được theo dõi tích cực tại đơn vị Hồi sức tim mạch.
Cứu sống 1 bệnh nhi bị tim, phổi cực nặng và thở máy hơn nửa nămNgày 4/10, tin từ khoa Gây mê Hồi sức tim mạch, BV Trung ương Huế cho biết vừa cứu sống em Nguyễn Thanh Duy Dũng (SN 18/8/2010, trú phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) với nhiều chứng bệnh rất nặng như thông liên thất lỗ lớn, tăng áp phổi cực nặng...
Hà Nội: Bé 2 tuổi ngã vào hồ cá Koi, 8 phút sau mới được phát hiệnChỉ trong 3 ngày cuối tuần, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận 3 trường hợp đuối nước nghiêm trọng, đe dọa tính mạng. Trong đó, có 2 trường hợp ở Hà Nội và một trẻ ở Mộc Châu.
Vì sao bị đau đầu sau khi tập thể dục, có nguy hiểm không?Đối với một số người, việc chạy bộ có thể gây ra cảm giác hưng phấn hoặc thư giãn trong thời gian ngắn. Nhưng nó có thể khiến một số người bị đau đầu.
Sợ phẫu thuật, nữ bệnh nhân 67 tuổi được thay van tim bằng phương pháp không cần mổ hởKhi được thông báo chứng hẹp van tim tới giai đoạn nặng cần phẫu thuật mới có cơ hội sống, cô Nguyễn Thị Thẩm (67 tuổi, ngụ tại quận 7, TPHCM) sợ hãi.
Đặt máy tạo nhịp tim cứu người đàn ông thoát nguy cơ đột tửÔng L.V.Minh (62 tuổi, Hà Nội), có nhịp tim chậm 45 lần/phút, vừa được các bác sĩ Bệnh viện Hồng Ngọc can thiệp đặt máy tạo nhịp thành công, tránh nguy cơ đột tử. Ông chỉ vô tình phát hiện mình bị bệnh tim khi đi khám sức khỏe định kỳ.
Nam shipper bị ô tô cán qua người vượt qua nguy kịch, viện phí 1,5 tỷ đồngTrước tình thế nam shipper bị ô tô cán qua người nguy kịch tính mạng, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật hiện đại nhất để "còn nước còn tát" cứu bệnh nhân, dù viện phí sẽ lên đến hàng tỷ đồng.
Nhiều phương pháp điều trị bệnh tim mạch mới hứa hẹn áp dụng tại Việt NamNhiều phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh tim mạch - bệnh lý cướp đi sinh mạng của 200.000 người mỗi năm tại Việt Nam, đã được các chuyên gia đầu ngành trình bày tại Hội nghị tim mạch thường niên 2024 do Bệnh viện FV tổ chức mới đây tại TPHCM.