BV Trung ương Huế:

Cứu sống bé gái sơ sinh bị bệnh tim hiếm gặp

(Dân trí) - Ngày 12/3, BS. Đặng Thế Uyên, Trưởng khoa Gây mê Hồi sức Tim mạch, Trung tâm Tim mạch (BV Trung ương Huế) cho hay vừa cứu sống được 1 cháu gái 3 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp.

Vào ngày 4/2, BV Trung ương Huế đã tiếp nhận bé gái 3 tháng tuổi (trọng lượng 3kg, con của chị Nguyễn Thị Thân, trú bản Tà Rẹt, xã Pa Nang, huyện Đăkrông, tỉnh Quảng Trị) trong tình trạng người bị  tím tái nhiều, bú rất kém, hay nôn nhiều và khó thở.

Bé gái đã được chuyển ngay đến Trung tâm tim mạch, BV Trung ương Huế điều trị. Các BS chẩn đoán bé bị chuyển vị đại động mạch thông liên nhĩ (máu đỏ bơm lên phổi và máu đen bơm ra ngoài ngược với quy trình thông thường), tăng áp phổi rất nặng và suy dinh dưỡng nặng, phải phẫu thuật mới cứu được tính mạng. 

Ngày 3/3, êkip bác sĩ đã phẫu thuật chuyển gốc động mạch, đóng thông liên thất. Ca phẫu thuật kéo dài trong 6 giờ. Sau ca mổ thành công, hiện bé đến hôm nay (12/3) đã bình thường trở lại, nước da hồng hào, bú tốt, khóc to.

Theo BS Uyên, trong nhiều năm qua chỉ có khoảng 15 bệnh nhi mắc bệnh này được phẫu thuật ở Trung tâm tim mạch Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là căn bệnh hiếm và nguy cơ tử vong cao nếu không được cứu chữa kịp thời.

Được biết vào dịp Tết 2015 vừa rồi, Trung tâm Tim mạch, BV Trung ương Huế cũng cứu sống thành công 1 bé gái sơ sinh 5 ngày tuổi (trú Đà Nẵng) khi bị bệnh tương tự là chuyển vị đại động mạch

Đại Dương