GS Đỗ Đức Thái: Thi trắc nghiệm nhiều lựa chọn “giết chết” sự sáng tạo"Tôi khẳng định rằng đánh giá trắc nghiệm bằng multiple choice (nhiều lựa chọn -PV) không đo được năng lực tư duy và lập luận, không đo được năng lực giải quyết vấn đề, không đo được khả năng giao tiếp. Nó chỉ khuyến khích học sinh nhận biết bản chất thông qua dấu hiệu bên ngoài, đó là vô cùng tai hại”.
"Học để làm người tử tế: Nói thì dễ nhưng làm được khó lắm"Theo GS Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên môn toán, chương trình giáo dục phổ thông 2018, học để làm người tử tế, nói thì dễ nhưng làm được khó lắm, đòi hỏi suốt đời phấn đấu mới làm được.
Chương trình và SGK quá nặng: “Môn Toán thành nỗi khiếp đảm với trẻ”GS Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên sách giáo khoa Toán lớp 1 "Cánh diều" cho hay, chương trình và bộ sách giáo khoa Toán tiểu học hiện nay khó đến mức giáo sư có trình độ tương đối tốt mới hiểu được hết. Vì quá nặng, môn Toán trở thành nỗi khiếp đảm với trẻ.
Chương trình Toán phổ thông mới: Giải căn nguyên người Việt giỏi nhưng nghèo!GS Đỗ Đức Thái thẳng thắn cho rằng, Việt Nam thi cái gì cũng giỏi, nhất là Toán nhưng hiếm để lại một dấu ấn nào trong đỉnh cao trí tuệ khoa học kỹ thuật thế giới (cho đến khi có GS Ngô Bảo Châu). Dân ta giỏi đấy nhưng vì thiếu đi một yếu tố cốt lõi nên cứ... nghèo.
Sẽ công khai kết quả đánh giá đề Toán THPT quốc gia 2017GS Đỗ Đức Thái (thành viên Ban phát triển Chương trình GDPT tổng thể, Chủ biên chương trình môn Toán) cho biết Hội Toán học Việt Nam sẽ tổ chức một diễn đàn công bố kết quả phân tích đề thi Toán - kì thi THPT quốc gia 2017 để mọi người cùng nhìn nhận về cách thức tổ chức thi và ra đề thi hiện nay.
Những vị sư biểu đã dẫn dắt đời tôiKhoảnh khắc đứng trên sân khấu vinh danh, tôi tưởng nhớ đến công ơn 3 vị sư biểu đã dẫn dắt tôi đến với vinh quang này.
Diễn viên “Phía trước là bầu trời” muốn hợp tác miễn phí với ĐH trong nướcGS Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales (Australia), khẳng định sẵn sàng hợp tác, thậm chí hoàn toàn miễn phí với đại học trong nước.
Học sinh giỏi chưa chắc đã là nhân tàiTheo GS.TS Đỗ Đức Thái, không nên đồng nhất giữa nhân tài thật với học sinh chuyên, học sinh đoạt giỏi quốc gia và quốc tế.
Những nhà khoa học tham gia Tuần lễ VinFuture 2025Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025 (2-6/12 tại Hà Nội) tiếp tục quy tụ những bộ óc xuất sắc đã làm thay đổi cách nhân loại phòng ngừa và điều trị bệnh tật, bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp, khai mở AI - robot.
Khai mạc hội nghị quốc tế MEDES 2025 về quản trị hệ sinh thái số tại Việt NamHơn 50 chuyên gia, nhà khoa học, nghiên cứu về AI, Big Data, IoT đến từ 19 quốc gia có nền tảng công nghệ phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Pháp, Singapore... tham dự MEDES 2025, trình bày các kết quả nghiên cứu mới nhất trong hệ sinh thái số.
Giáo sư Nobel thứ 19 đến Gia Lai thảo luận về khoa học lượng tửHội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” tổ chức tại Quy Nhơn (Gia Lai), có sự tham dự của GS Serge Haroche. Ông là nhà khoa học đoạt giải Nobel thứ 19 đến tỉnh này kể từ năm 2013.
Nghệ sĩ nói gì khi chương trình thay "Táo quân" chèn nhiều quảng cáo?"Quảng trường mùa xuân" - chương trình thay thế "Táo quân" - lên sóng VTV tối 29 Tết nhận nhiều ý kiến của khán giả về kịch bản, thời lượng quảng cáo. Vậy dàn diễn viên nói gì?