Đến lượt Viettel chính thức nhận giấy phép cung cấp dịch vụ 4GChiều 4/11, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trao giấy phép cung cấp dịch vụ 4G cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Như vậy, Viettel là nhà mạng thứ ba sau VNPT Vinaphone và Mobifone được Bộ Thông tin và Truyền thông trao giấy phép cung cấp 4G tại Việt Nam.
TPHCM: Người đàn ông mất 131 triệu đồng vì làm dịch vụ y tế ở salon tócNgười đàn ông đến cơ sở thẩm mỹ tại quận 10 để thực hiện dịch vụ "Cậu bé Nga-VIP" với tổng số tiền 131 triệu đồng. Tuy nhiên, cơ sở này chưa được Sở Y tế TPHCM cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Mập mờ giấy phép khai thác khoáng sản để "qua mặt" chính quyền?Khi chính quyền xã Krông Na (huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) mời chủ mỏ đá đến làm việc, đơn vị này đã cung cấp giấy gia hạn mờ nhòe và thông báo mỏ còn hạn, trong khi xác minh thực tế, mỏ này đã hết hạn.
VNPT được bình chọn "Nhà mạng được yêu thích nhất" tại Vietnam Game Awards 2024Với số phiếu bình chọn áp đảo từ phía cộng đồng gamer, VNPT được vinh danh "Nhà mạng được yêu thích nhất" tại Vietnam Game Awards 2024 - lễ vinh danh nằm trong chuỗi sự kiện Vietnam GameVerser 2024.
iTel và hành trình 5 năm chinh phục hơn 3 triệu người dùng Việt NamCung cấp các gói dịch vụ linh hoạt, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng với chi phí hấp dẫn hơn, iTel - nhà mạng ảo đã nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trên thị trường, đặc biệt là trong cộng đồng người trẻ.
5G có thể được nhà mạng thương mại hóa vào cuối Quý I năm 2024Bộ TT&TT đang triển khai đấu giá trước băng tần tầm trung cho 5G. Dự kiến tháng 1/2024, Bộ TT&TT sẽ công bố phương án tổ chức đấu giá để các doanh nghiệp nắm bắt và tham gia.
Cuộc đua công nghệ 5G: Nhà mạng hào hứng, người dùng thờ ơTrong khi các nhà mạng và đơn vị công nghệ đang thúc đẩy việc triển khai mạng 5G càng sớm càng tốt thì nhiều người dùng tại Việt Nam vẫn tỏ ra thờ ơ vì cho rằng mạng 4G hiện tại hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu về Internet.
Viettel trả hơn 7.500 tỷ đồng đấu giá băng tần 5GTối 8/3, Viettel thông báo đã đấu giá thành công quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với khối băng tần 2500-2600 MHz trong vòng 15 năm tới với mức giá 7.533.257.500.000 đồng.
Tắt sóng 2G, liên lạc của người dân có bị gián đoạn?Hiện trên cả nước vẫn còn 15 triệu thuê bao sử dụng mạng di động 2G. Tuy nhiên đến tháng 9/2024, toàn bộ số thuê bao trên sẽ không thể tiếp tục sử dụng chức năng nghe - gọi trên mạng này.
Thanh niên mang súng ngắn cùng 6 viên đạn để phòng thânNam thanh niên thủ súng ngắn cùng 6 viên đạn đi trên đường ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, bị cảnh sát cơ động phát hiện, tạm giữ.
Từ hôm nay 1/3, điện thoại 2G "lậu" sẽ không thể sử dụng tại Việt NamCác thiết bị di động chỉ hỗ trợ công nghệ 2G (2G only) và không có chứng nhận hợp quy, sẽ không thể nhập mạng di động từ ngày 1/3.
Tắt sóng 2G để thúc đẩy chuyển đổi số quốc giaĐến nay, Việt Nam vẫn còn hơn 15 triệu thuê bao 2G. Để thúc đẩy chuyển đổi sang 4G, Bộ TT&TT cho biết sẽ triển khai nhiều giải pháp cùng với các nhà mạng để hỗ trợ cho người dân thực hiện chuyển đổi.