Xử lý cán bộ vụ gian lận thi ở Hà Giang: Thấy rõ việc né trách nhiệm!Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhận xét, xử lý trách nhiệm hậu vụ gian lận thi THPT quốc gia 2018 chưa thuyết phục. Người dân phản ứng sau kết luận xử lý cán bộ của UB Kiểm tra tỉnh uỷ Hà Giang, yêu cầu phải “xử” sao cho đúng đối tượng vì thấy rõ hiện tượng né trách nhiệm.
Vụ gian lận thi ở Hà Giang: Đề nghị phạt người khởi xướng 8-9 năm tùVKSND tỉnh Hà Giang đề nghị hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (cựu Trưởng phòng Khảo thí, Sở GD&ĐT Hà Giang) với vai trò là khởi xướng trong vụ án nâng điểm thi THPT 2018 ở địa phương này tới 8-9 năm tù.
Xử vụ gian lận thi ở Hà Giang: Phó Chủ tịch tỉnh nhờ xem thành... nâng điểm thi!Ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang khai, trước kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở địa phương này, ông đã nhờ bị cáo Hoài xem điểm thi cho cháu gái nhưng kết quả thí sinh này lại được nâng điểm.
Xử vụ gian lận thi ở Hà Giang: Có thể gọi được 24 giám thị quay lại sửa điểm?Bị cáo Nguyễn Thanh Hoài (nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở GD&ĐT) tin tưởng với uy tín của bản thân nên có thể nhờ được tối đa 24 giám thị quay lại phòng chấm thi để sửa điểm môn thi ngữ văn.
Những người thắng triệu USD, đổi đời nhờ chơi... "Ai là triệu phú?"Sau hơn hai thập kỷ phát sóng, "Ai là triệu phú?" ghi nhận hơn 260 người giành giải cao nhất. Phía sau những chiến thắng hiếm hoi là loạt kỷ lục, câu chuyện đặc biệt và cả bê bối gây chấn động.
Gian lận thi Đấu trường VioEdu: Khi người lớn dạy trẻ em "ăn gian nói dối"Sự việc giám thị hỗ trợ học sinh làm bài thi, gian lận tại cuộc thi Đấu trường VioEdu gây chú ý dư luận. Đằng sau câu chuyện thành tích là nỗi lo sâu xa hơn khi người lớn dạy trẻ em "ăn gian nói dối".
Phát hiện gian lận ở Hà Nội, giám thị can thiệp bài thi Đấu trường VioEduBan tổ chức Đấu trường VioEdu phát hiện nhiều hành vi gian lận và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy chế thi, thậm chí có sự tiếp tay từ giám thị.
Chuyên gia: "AFC nên có mức phạt nặng hơn với bóng đá Malaysia"Phóng viên thể thao của tờ New Straits Times, Ajitpal Singh cho rằng phán quyết của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) liên quan đến bê bối nhập tịch cầu thủ của Malaysia là chưa thuyết phục.
Phản ứng của CĐV Thái Lan khi tuyển Việt Nam có hai cầu thủ gốc BrazilCác cổ động viên (CĐV) Thái Lan đã lên tiếng bảo vệ việc nhập tịch của tuyển Việt Nam khi sở hữu hai cầu thủ gốc Brazil là Xuân Son và Hoàng Hên.
Chàng trai lập kỷ lục "Ai là triệu phú": Thắng 3 câu cuối nhờ tài tính toánAnh Trường Giang cho hay, bản thân là người giỏi tính toán, đặc biệt là tính xác suất. Anh tham dự chương trình với mong muốn được chạm vào "kho báu" còn ẩn giấu hơn 20 năm.
Vụ giám thị can thiệp bài thi VioEdu: Dạy trẻ quay lưng với sự trung thực?Khi một giám thị cúi xuống nhắc bài, khoảnh khắc ấy không chỉ làm sai lệch kết quả một bài thi - nó làm lệch đi thước đo đúng - sai trong nhận thức của một đứa trẻ.
Chuyên gia: “Malaysia không cần nhập tịch vẫn sẽ thắng tuyển Việt Nam”Cựu HLV đội tuyển Malaysia, Dollah Salleh khẳng định đội nhà không cần cầu thủ nhập tịch vẫn có thể đánh bại tuyển Việt Nam ngay trên sân Thiên Trường (Ninh Bình) vào ngày 31/3.