Bộ Chính trị khuyến khích trường học Việt Nam mở phân hiệu ở nước ngoàiChủ trương này nằm trong mục tiêu đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo.
80 năm cây lúa Việt: Từ nạn đói 1945 đến hạt gạo ngon nhất thế giới80 năm qua, ngành lúa gạo không chỉ vượt qua đói nghèo mà còn khẳng định vị thế cường quốc gạo, là minh chứng cho sự đổi mới mạnh mẽ.
Thành tựu xuất sắc của các anh tài trong khối trí thức trẻ diễu hành A80Họ là những người rời quê hương để du học, rồi quyết định quay về phụng sự Tổ quốc. Trong ngày đại lễ của dân tộc, những tinh hoa Việt từ 5 châu đã hội tụ trong khối trí thức trẻ A80.
Lời “gan ruột” của những nhân tài chọn trở vềGiữa dòng chảy toàn cầu, nhiều trí thức trẻ chọn trở về phụng sự Tổ quốc, nhưng trước mắt họ vẫn còn những “nút thắt”.
Tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài để đột phá giáo dụcThông tin trên được đưa ra tại Nghị quyết 71 về đột phá phát triển GD&ĐT, trong đó mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, các đại học tuyển dụng ít nhất 2.000 giảng viên giỏi từ nước ngoài.
Bộ Chính trị yêu cầu xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại họcMột trong những nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Chính trị yêu cầu để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo là xây dựng Đề án đổi mới tuyển sinh đại học.
Giải mã gen tìm tầm vóc của cây lúa Việt trong kỷ nguyên mớiHạt gạo Việt sẽ không chỉ là lương thực, mà còn là thương hiệu, là bản sắc, là câu chuyện thành công của một nền nông nghiệp thông minh và bản lĩnh.
Tiến sĩ 8x hạnh phúc khi 2 giờ sáng nhận tin nhắn "Em muốn nghiên cứu khoa học"TS Nguyễn Đình Vinh, giảng viên Trường ĐH FPT Cần Thơ cho biết, mỗi ngày đến trường với anh là cơ hội truyền đam mê nghiên cứu khoa học, học hỏi các bạn trẻ. Khi nghe sinh viên nói "Thầy ơi, em muốn nghiên cứu khoa học", anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Hoa sen vươn mình giữa đất cằn để những miền quê Việt thêm nhà lầu, xe hơiỨng dụng khoa học và đổi mới tư duy sản xuất, nhiều vùng trũng chỉ trồng được một vụ lúa bấp bênh nay rợp sắc hồng quốc hoa, mang lại thu nhập gấp 5 lần, sinh kế bền vững giúp người dân thoát nghèo.
Bản kế hoạch dày công gom tinh hoa 5 châu về đất Việt của trí thức trẻVới nhiều trí thức trẻ Việt, hồi hương không phải quyết định bộc phát, mà là bản kế hoạch chuẩn bị dày công, để không “sốc” khi trở lại và tìm lời giải cho câu hỏi khó: Khi nào nên về?
Thước đo thật của đại họcMột trường đại học không tạo ra tri thức mới và tầm nhìn quốc tế giống như một con tàu chỉ còn vỏ ngoài – sơn mới đến đâu cũng vô nghĩa khi động cơ không còn đủ lực để đẩy con tàu đi tới.
Đánh cược cùng nhà khoa học, làng quê nghèo thu tiền tỷ từ “quốc hoa”Từ một vùng đất nghèo, phèn chua, nơi cây lúa chỉ sống được một mùa, một làng quê đã tìm thấy hướng đi mới nhờ sự kết hợp giữa khoa học và lòng kiên trì.