Công bố dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thểGS.TS Nguyễn Minh Thuyết - Tổng chủ biên Chương trình GDPT tổng thể mới cho hay, chương trình mới chủ trương thực hiện giáo dục phân hóa và tự chọn ở cấp THPT. Hệ thống các môn học của chương trình GDPT mới được chia thành các môn học bắt buộc, môn học bắt buộc có phân hóa, môn học tự chọn và môn học tự chọn bắt buộc.
Đề xuất tổ chức kỳ thi tuyển giáo viên chung toàn tỉnhĐại biểu Hoàng Văn Cường đề xuất giao Sở GD&ĐT tổ chức một kỳ thi tuyển giáo viên chung cho toàn tỉnh nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch và tạo “một sân chơi chung” cho mọi ứng viên.
"Giáo viên cần được tăng lương nhưng nhiều nghề khác cũng khó khăn"Đại biểu Quốc hội ủng hộ tăng phụ cấp cho giáo viên, nhưng nhấn mạnh phải xác định đúng nguồn lực và mức độ khả thi, tránh để giáo viên mong chờ rồi "không được gì".
Đại biểu lo các trường đại học yếu đi sau sáp nhập, đề xuất bỏ đại học vùng“Nếu sáp nhập cơ học, vô tình những cơ sở đại học đang phát triển có thể không thể phát triển được vì ít được quan tâm và không còn tự chủ được về tài chính”, đại biểu Nguyễn Quang Huân lo ngại.
Ai sẽ biên soạn bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc?Việc dùng chung một bộ sách giáo khoa được đánh giá là đột phá, nhưng câu hỏi "ai sẽ soạn bộ sách thống nhất toàn quốc" vẫn bị bỏ ngỏ, khiến nhiều đại biểu lo ngại về tính minh bạch và chất lượng.
Lãnh đạo Hải phòng cam kết giải quyết loạt bất cập trong giáo dụcBí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh các nội dung trả lời tại hội nghị giáo dục 19/11 là cam kết chính trị, yêu cầu lãnh đạo thành phố tập trung tổ chức thực hiện.
BSR tích cực thực hiện sứ mệnh STEM Innovation Petrovietnam15 phòng STEM đạt chuẩn quốc tế do Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tài trợ tại 5 tỉnh, thành phố sẽ không chỉ đồng hành cùng ngành giáo dục chuyển đổi số, mà còn góp phần gieo mầm tri thức, công nghệ cho thế hệ trẻ Việt Nam.
Vì sao nên bỏ đại học vùng?Đại biểu Quốc hội chỉ ra hàng loạt bất cập của mô hình đại học vùng và cho rằng đại học vùng đang trở thành cấp trung gian hành chính, làm tăng tầng nấc quản lý, kéo dài thủ tục, phân tán trách nhiệm.
“Quyền nghiêm khắc” của người thầyMuốn giáo dục chuyển mình, phải trả lại cho người thầy quyền được nghiêm khắc bên cạnh yêu cầu phải biết khoan dung.
Đề xuất đến năm 2030, học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoaDự thảo Nghị quyết đặc thù về giáo dục đề xuất đến năm 2030 hoàn thành việc miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông, nhằm bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục.
Chủ tịch nước Lương Cường: "Sắp xếp các cơ sở giáo dục để vươn tầm quốc tế"Theo Chủ tịch nước Lương Cường, việc tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phải bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.
Người đàn ông 20 năm nghiện ma túy rưng rưng lần đầu tiên viết tên mình53 tuổi đời, gần một nửa thời gian đó ông Vi Văn Phúc đắm chìm trong ma túy. Người đàn ông ấy đã rưng rưng muốn khóc khi viết dòng chữ đầu tiên nhờ những người thầy trong sắc phục công an.