Quốc hội "chốt" GDP năm 2022 là 6-6,5%Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc đặt chỉ tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6-6,5% thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ, đồng thời để bảo đảm hài hòa, linh hoạt trong thực hiện các mục tiêu năm 2022.
Bộ Tài chính: Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 1 triệu tỷ đồngĐến cuối tháng 10/2023, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ là khoảng 1 triệu tỷ đồng, chiếm 10,5% GDP năm 2022, bằng 8% tổng dư nợ tín dụng của nền kinh tế, theo Bộ Tài chính.
Lý do Mỹ quyết định rút bớt quân khỏi sườn Đông NATOQuyết định của Mỹ về việc giảm bớt sự hiện diện quân sự tại sườn Đông NATO đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu gia tăng.
Cảnh báo mới của Tổng thống Mỹ sau khi dọa khai trừ Tây Ban Nha khỏi NATOTổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế trừng phạt Tây Ban Nha vì không đáp ứng các yêu cầu tăng chi tiêu của NATO.
Tạo ra 51% GDP, khối tư nhân khát khao được trao quyền, được công nhậnTừ chỗ manh mún và yếu thế, nay khối doanh nghiệp tư nhân đã vươn lên thành trụ cột, đóng góp hơn một nửa GDP và dần khẳng định vai trò là "xương sống" của nền kinh tế.
GDP quý III tăng 8,23%: Ngành nào đóng góp nhiều nhất?Kinh tế Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng 8,23% trong quý III/2025, cao thứ hai trong giai đoạn 2011-2025.
Tổng thống Trump gợi ý khai trừ Tây Ban Nha khỏi NATOTổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng NATO cần gây sức ép, buộc Tây Ban Nha tăng chi tiêu quốc phòng, thậm chí cân nhắc loại Tây Ban Nha khỏi liên minh nếu nước này không tuân thủ cam kết.
Lý do Nga muốn kiểm soát hoàn toàn DonbassNga được cho là đang đề xuất một thỏa thuận cho phép Moscow kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass, miền Đông Ukraine, trong khi giao lại các vùng lãnh thổ ở Kherson và Zaporizhia cho Ukraine.
GDP quý II tăng 7,96%, doanh nghiệp ồ ạt thành lập mớiGDP quý II và nửa đầu năm tăng tích cực, số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhanh. Một tháng, trung bình có 25.500 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động.
GDP quý III tăng 8,22%Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22% - mức cao nhất trong hơn một thập kỷ qua, ngoại trừ 2022 bật mạnh sau đại dịch Covid-19.
Kinh tế Nga ghi thêm báo động đỏ, chuyện gì đang xảy ra với Moscow?Tốc độ tăng trưởng GDP của Nga đã giảm vài quý liên tiếp, hiện còn hơn 1% trong quý II.
Chi tiêu quốc phòng EU lập kỷ lục mớiTheo báo cáo mới của Cơ quan Quốc phòng châu Âu (EDA), Liên minh châu Âu (EU) đã chi tổng cộng 343 tỷ euro (402 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm ngoái, vượt dự báo và lập kỷ lục mới.