“Cây mắt biếc” từng vào bối cảnh phim Việt gây sốt, giờ ra sao?Từng là nơi thu hút đông đảo người dân, du khách tham quan, chụp ảnh check-in khi xuất hiện trong bối cảnh phim, nhưng hiện nay “cây mắt biếc” ở thành phố Huế đã bị lãng quên.
Cây cổ thụ ở di tích nổi tiếng bị cưa trụi, chính quyền nói "hơi mạnh tay"Ba cây cổ thụ ở di tích đình làng Lại Ân, nơi gắn liền với hai biểu tượng văn hóa nổi tiếng xứ Huế, bị cưa trụi cành lá trong đợt ra quân "Ngày chủ nhật xanh".
Bí ẩn chưa được giải mã về cột đá thiêng giữa rừng sâuMột tác phẩm điêu khắc đá với nhiều đường nét tinh xảo, nằm giữa vùng rừng sâu, được người dân ở xã miền núi thành phố Huế xem là vật linh thiêng. Nguồn gốc tác phẩm nghệ thuật này chưa được giải mã.
Cây Bồ đề độc nhất vô nhị ở Việt Nam(Dân trí)- Đó là cây Bồ đề hiện đang được trồng tại chùa Trấn Quốc do đích thân Tổng thống Ấn Độ Prasat trao tặng tận tay Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 21/3/1959.
Truy điệu, an táng 34 hài cốt liệt sỹ tìm thấy ở Thành cổ Quảng TrịLễ truy điệu diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, 34 hài cốt liệt sỹ sau đó được an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ phường Quảng Trị.
Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN trồng cây tại núi Bà Đen, Tây NinhDịp Lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia diễn ra từ ngày 2-6/11, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) đã trồng cây xanh và có nhiều hoạt động ý nghĩa tại núi Bà Đen.
Những điểm đến tri ân dịp tháng 7 trên “đất lửa” Quảng TrịNhững ngày tháng 7, Quảng Trị trở thành điểm đến tri ân thiêng liêng. Thành cổ, sông Thạch Hãn, nghĩa trang Trường Sơn… là những “địa chỉ đỏ” khắc ghi sự hy sinh lớn lao của các anh hùng liệt sỹ.
Vụ cổ thụ ở di tích nổi tiếng bị cưa trụi: Không vi phạm Luật Di sản?Theo chính quyền địa phương, việc cắt tỉa cây xanh tại khu vực đình làng Sình (thành phố Huế) nhằm cải tạo cảnh quan thiên nhiên, môi trường, không vi phạm các quy định của Luật Di sản văn hóa 2024.
Khánh thành trụ sở “cánh chim hòa bình” hơn 540 tỷ đồngKhánh Hòa tổ chức khánh thành trụ sở làm việc của 4 cơ quan với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo ý tưởng “cánh chim hòa bình” vươn ra đại dương.
Người phụ nữ Hà Nội có biệt tài "biến lá cây thành tiền triệu"Lá bồ đề có hình trái tim, tượng trưng cho tình thương của Đức Phật. Một dịp tình cờ, chị Cúc đã sáng tạo ra kỹ thuật thêu tranh trên lá bồ đề, thổi hồn cho những chiếc lá thêm đẹp đẽ, thiêng liêng.
Bên trong trụ sở "cánh chim hòa bình" hơn 540 tỷ đồngTrụ sở làm việc của 4 cơ quan tại Khánh Hòa vừa khánh thành cuối tháng 1 lấy ý tưởng từ hình ảnh "cánh chim hòa bình" vươn ra đại dương, với tổng vốn đầu tư hơn 540 tỷ đồng.