Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền được công nhận là di tích quốc gia đặc biệtTheo kế hoạch, ngày 12/2 tới, tại quận Hải An, TP Hải Phòng, địa phương này sẽ đón nhận bằng công nhận di tích quốc gia đặc biệt cụm di tích Từ Lương Xâm (căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938).
Căn cứ bản doanh của Ngô Quyền được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệtQuận Hải An (Hải Phòng) long trọng tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho khu vực Từ Lương Xâm - căn cứ bản doanh của Ngô Quyền năm 938.
Ngai vàng điện Thái Hòa bị phá hỏng: Lỗ hổng trong quản lý di sản văn hóaTừ vụ việc đối tượng leo lên ngai vàng triều Nguyễn trong điện Thái Hòa, Đại nội Huế quậy phá, nhà nghiên cứu cho rằng công tác quản lý di sản văn hóa hiện còn nhiều lỗ hổng.
Ưu tiên công nghệ, kỹ thuật truyền thống khi tu sửa ngai vua triều NguyễnTrung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải xây dựng kế hoạch phục chế Bảo vật quốc gia ngai vua triều Nguyễn theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Leo lên ngai vàng điện Thái Hòa quậy phá: Giá trị nguyên bản đã không cònTừ câu chuyện ngai vàng bị phá hoại, nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng đây là sự việc hy hữu, không ai lường trước và biểu tượng quốc gia đã bị xâm hại.
108 "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng được công nhận cây di sảnQuần thể "cây thần linh" nghìn năm tuổi ở Lâm Đồng vừa được Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam công nhận là cây di sản Việt Nam.
Ngai vua dát vàng ở chính điện Lam Kinh được bảo vệ ra sao?Trong chính điện Lam Kinh (Thọ Xuân, Thanh Hóa) đang trưng bày ngai vua được dát vàng để du khách tham quan. Ngai vàng này được bảo vệ nghiêm ngặt, có gắn hệ thống camera giám sát.
Vụ xâm hại lăng mộ vua: 2 công dân Trung Quốc đối diện hình phạt nào?Theo luật sư, hai bị can xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông ở Thanh Hóa có thể bị phạt tù từ 2 đến 7 năm.
Vụ lăng mộ vua Lê Túc Tông bị xâm hại: Phát hiện hố sâu 1,6mQua kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa phát hiện mộ vua Lê Túc Tông bị đào một hố sâu 1,6m cùng nhiều mảnh bia đá.
Khởi tố đối tượng leo lên ngai vàng ở điện Thái Hòa quậy pháCông an thành phố Huế đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế điều tra, xác minh làm rõ hành vi của đối tượng Hồ Văn Phương Tâm để xử lý theo quy định của pháp luật.
Khởi tố 2 nghi phạm người Trung Quốc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc TôngCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 2 công dân Trung Quốc để điều tra vụ việc xâm hại lăng mộ vua Lê Túc Tông.
Kẻ đào trộm lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát đối diện mức án nào?Luật sư cho rằng vì lăng mộ chúa Nguyễn Phúc Khoát là di tích lịch sử nên hành vi của các đối tượng đào trộm thuộc trường hợp định khung tăng nặng 2-7 năm tù.