Gỡ vướng trong việc xét danh hiệu "Gia đình văn hóa"Cả nước có hơn 20,8 triệu gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Khu dân cư gặp khó khăn khi chấm điểm các hộ đơn thân, hộ khuyết (khuyết vợ hoặc khuyết chồng) để xét danh hiệu này.
Gần 800 hộ bị rút danh hiệu gia đình văn hóaTính đến hết tháng 10/2016 tỉnh Bạc Liêu đã quyết định rút danh hiệu gia đình văn hóa đối với gần 800 hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. Đây là những hộ đã vi phạm nghiêm trọng các tiêu chuẩn gia đình văn hóa, để xảy ra các tệ nạn xã hội như: cờ bạc, số đề, trộm cắp, bạo lực gia đình, gây mất an ninh trật tự xã hội...
Trưng biển "gia đình văn hóa" trước cổng nhà: Treo thì dễ, gỡ lại khóViệc gắn biển công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" trước cổng nhà dân là sai so với quy định, song một xã ở Thanh Hóa vẫn loay hoay, chưa thể thực hiện việc tháo gỡ.
Dở khóc, dở cười chuyện trưng biển "gia đình văn hóa" trước cổng nhàHơn 1.800 biển công nhận danh hiệu "Gia đình văn hóa" được một xã ở tỉnh Thanh Hóa gắn trước cổng nhà dân. Xung quanh việc này, đã có không ít chuyện dở khóc, dở cười về tấm biển...
Về một danh hiệu không nên tồn tại?“Quá hình thức, quá tốn kém, lãng phí và phản cảm”. Đó là lời nhận xét của Đại biểu Nguyễn Mai Bộ, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng An ninh về danh hiệu Gia đình văn hóa tại buổi làm việc của đoàn giám sát của Quốc hội với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Tràn lan “hư danh” Gia đình văn hóaTỉnh An Giang vừa thực hiện tổng rà soát trên địa bàn và theo nguồn tin riêng của Dân trí, hàng ngàn Gia đình văn hóa đã bị rút danh hiệu. Thực tế này cho thấy việc xét, cấp danh hiệu Gia đình văn hóa quá dễ dàng, đôi khi làm chiếu lệ.
Sao thế nhỉ?Danh hiệu "Gia đình văn hóa" quá nặng hình thức, nhưng nó vẫn cứ tồn tại. Các địa phương chạy theo thành tích, cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa tràn lan đến mức hài hước, có nhà đánh bạc, chơi đề, đàn ông say xỉn, đánh vợ con suốt ngày cũng là "gia đình văn hóa".
Khai hội Xuân Yên Tử 2026, miễn phí tham quan đến 2028Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 diễn ra sáng 26/2 tại Yên Tử (Quảng Ninh), mùa hội đầu tiên sau khi quần thể di tích được UNESCO ghi danh Di sản văn hóa thế giới.
Bãi bỏ loạt quy định ngạch công chức, viên chức tồn tại hơn 30 nămTừ 1/3, loạt quy định về tiêu chuẩn ngạch công chức và mã số ngạch viên chức ban hành từ thập niên 1990-2000 hết hiệu lực, hoàn tất chuyển sang quản lý theo vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.
Miễn phí trông giữ phương tiện tại các di tích trọng điểm Thanh HóaTừ 26/2, du khách tham quan các di tích trọng điểm tại Thanh Hóa sẽ được miễn phí trông giữ phương tiện, trong đó có các Thành Nhà Hồ, Lam Kinh và Đền Bà Triệu.
Hơn 800 người diễu hành trẩy hội chùa Ông ở Đồng NaiHơn 800 người hóa trang thành thần tiên, nhân vật lịch sử, múa lân sư rồng, mặc trang phục truyền thống... diễu hành qua các tuyến phố trung tâm tỉnh Đồng Nai.
Nữ bác sĩ học và làm theo BácThực hiện lời dạy của Bác Hồ “Lương y như từ mẫu”, bác sĩ chuyên khoa II Đoàn Thị Nga, Trưởng Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - Thận nhân tạo, Trung tâm Y tế Hòa An luôn nỗ lực rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn...