Vì sao bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tô?Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, việc bỏ tem thu phí đường bộ dán trên kính ô tô không phải là thay đổi mang tính hình thức, mà xuất phát từ thực tiễn quản lý trong nhiều năm qua.
Chính thức bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính ô tôNghị định mới của Chính phủ chính thức bỏ dán tem thu phí đường bộ trên kính lái các phương tiện từ năm 2026.
Hai anh em ruột rủ nhau chế tạo pháo hoa nổ trái phép tại nhà riêngCông an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá một điểm chế tạo, sản xuất pháo hoa nổ trái phép do hai anh em ruột đứng ra thực hiện.
Hàng loạt thay đổi về thu phí sử dụng đường bộ năm 2026 mà chủ xe cần biếtNghị định 364/2025 quy định từ năm 2026 bỏ tem thu phí đường bộ trên kính lái ô tô, đồng thời thay đổi cách phân loại phương tiện và phương thức thu phí nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.
Singapore cấp tiền hỗ trợ hãng đồ uống trước "giờ G" luật tái chếTừ tháng 4 tới, mỗi vỏ chai tại Singapore sẽ "gánh" thêm 10 cent phí đặt cọc. Để "giảm sốc" cho doanh nghiệp, chính phủ nước này vừa tung gói hỗ trợ nóng 2.500 đôla Singapore. Liệu con số này đã đủ?
Robot nước ngoài dán logo Đại học Bách khoa Hà Nội: "Sơ suất và hiểu lầm"Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, việc dán tem giấy của trường lên robot tại triển lãm A80 là sơ suất. Vụ việc trên khiến khách tham quan hiểu nhầm là điều đáng tiếc, nhà trường xin rút kinh nghiệm.
Các nước có dán tem thu phí đường bộ lên kính chắn gió không?Hầu hết các nước đều thu phí sử dụng đường bộ, nhưng theo hình thức khác nhau và nhiều nước quản lý điện tử, không dán tem giấy trên kính chắn gió.
Đề xuất bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ trên kính ô tôTheo Bộ Xây dựng, việc bỏ tem nộp phí sử dụng đường bộ trên kính ô tô nhằm giảm thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí.
Mã độc âm thầm chụp ảnh nhạy cảm từ webcam máy tính để tống tiền người dùngMột phần mềm gián điệp nguy hiểm sau khi lây nhiễm vào máy tính sẽ âm thầm chụp ảnh, quay video từ webcam để ghi lại khoảnh khắc nhạy cảm của người dùng. Tin tặc sẽ sử dụng nội dung này để tống tiền.
Những lô "mỹ phẩm ngoại” được sản xuất trong căn chung cư ở Nha TrangNgười phụ nữ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mua nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ, sau đó tự pha trộn và dán nhãn “Made in Thailand” để bán ra thị trường.
Điều hành 2 doanh nghiệp, nam sinh năm ba vẫn có thành tích đáng nểVừa đoạt giải nhất nghiên cứu khoa học, vừa làm chủ nhiệm Câu lạc bộ văn nghệ, Trần Khang Thịnh sinh viên năm thứ ba chia sẻ bản thân đang điều hành cùng lúc cả hai doanh nghiệp.
Đột kích 3 điểm làm giả 20.000 chai nước hoa Chanel, Dior ở TPHCMĐột kích 3 địa điểm sản xuất, kinh doanh nước hoa giả các nhãn hiệu nổi tiếng, Công an TPHCM thu giữ 20.000 sản phẩm cùng nhiều tang vật liên quan.