Nga tuyên bố cải cách quân sự trên quy mô lớnBộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov vừa tuyên bố kế hoạch cho một cuộc cải cách sâu rộng nhằm hiện đại hoá lực lượng quân sự của nước này. Ưu tiên hàng đầu trong 5 năm tới sẽ là cắt giảm binh sỹ và hàng trăm vị trí tướng lĩnh.
Quân đội Nga: Thử nghiệm một "diện mạo mới"- Kỳ 1Mùa thu năm 2008, Nga đã phát động các cải cách quân sự sâu rộng mở ra những sự thay đổi lớn hơn bao giờ hết trong Các lực lượng vũ trang quốc gia (Quân đội Nga) kể từ khi Hồng Quân ra đời.
Cục diện chiến sự Ukraine 2026: Thế và lực đã đảo chiềuVideo lan truyền cho thấy các binh sĩ Ukraine thể hiện sự thiếu nhiệt tình và ánh mắt "vô hồn" khi được sĩ quan chúc may mắn trước nhiệm vụ. Kyiv Independent nhận định tình hình đáng báo động.
Ukraine kêu gọi EU lập quân đội 3 triệu người, muốn làm "lực lượng trụ cột"Ukraine cảnh báo trong những năm tới Nga có thể sở hữu lực lượng hùng mạnh lên tới 2,5 triệu binh sĩ và EU cần có lực lượng riêng lên tới 3 triệu người.
Căn cứ tăng lương hưu, trợ cấp cho khoảng 3,5 triệu ngườiMức lương hưu liên tục được điều chỉnh qua các năm nhằm cải thiện đời sống của người nghỉ hưu. Mức này thay đổi dựa trên 3 yếu tố.
Nga bứt tốc cỗ máy quân sự, Ukraine xoay sở "ăn miếng, trả miếng"Ukraine thừa nhận tốc độ sản xuất quân sự của Nga đang gia tăng và Kiev đặt ra mục tiêu phải đối phó hiệu quả với tình hình này.
HLV U23 Hàn Quốc chỉ ra vấn đề của đội nhà trước khi gặp U23 Việt NamHLV Lee Min Sung của U23 Hàn Quốc thừa nhận nhiều vấn đề của đội nhà trong thất bại trước U23 Nhật Bản ở trận bán kết giải U23 châu Á.
Venezuela nhận khoản tiền đầu tiên sau khi chuyển 50 triệu thùng dầu cho MỹVenezuela thông báo đã nhận được khoản tiền đầu tiên sau khi nước này chấp nhận chuyển 50 triệu thùng dầu cho Mỹ.
Giá vàng 170 triệu đồng/lượng, công ty "nữ hoàng trang sức" lời lãi ra sao?Trong xu hướng tăng mạnh của vàng bạc, sự quan tâm còn đổ dồn về các công ty kinh doanh trong ngành hiện nay, từ đơn vị sản xuất vàng như SJC đến bên kinh doanh trang sức như PNJ, Doji.
Tương lai nào cho "NATO không có Mỹ"?Một "NATO không có Mỹ" buộc các nước trong liên minh quân sự này phải trả cái giá 1 nghìn tỷ USD để tăng cường sức mạnh quân sự, động thái được cho là khó có thể được chấp nhận.
Lấy liêm chính làm nền tảng, lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượngPhó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng.
Điểm đặc biệt giúp "sát thủ không chiến" của Nga lợi hại gấp 3 lầnNga liên tục cải tiến UAV Geran với các phiên bản mới thường xuyên được tung ra, khiến việc đánh chặn chúng càng trở nên thách thức.