Tự chủ đại học: 8 nguyên nhân chưa thể dỡ bỏ "cái áo" cơ chế chủ quảnHội đồng trường chưa đủ mạnh nên chưa thể dỡ bỏ cơ chế chủ quản, "cái áo" cơ chế chủ quản quá chật hay cơ quan chủ quản chưa muốn "buông" trường trực thuộc vì 8 nguyên nhân.
Nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Cần xóa bỏ cơ chế chủ quản trong tự chủ đại họcCần xóa bỏ cơ chế chủ quản, cho phép các trường công đang thí điểm tự chủ được sử dụng phần thu của mình (phần ngoài ngân sách nhà nước đầu tư),tránh sự ràng buộc về Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công
“Sức ì” quá lớn khiến trường đại học chưa thoát khỏi cơ quan chủ quản?Nghị quyết 14 của Chính phủ ban hành sớm nhất từ năm 2005 là bỏ cơ chế chủ quản đối với các trường đại học học để thực hiện tự chủ. Nhưng sức ì của hệ thống quá lớn, đến nay chưa cơ quan chủ quản nào chịu thực hiện.
GS Trần Hồng Quân: Đổi mới giáo dục phải xóa bỏ cầm tay chỉ việc!Đổi mới giáo dục phải xóa bỏ cơ chế chủ quản, xóa bỏ cơ chế xin cho, xóa bỏ cầm tay chỉ việc; học phải trả tiền… trong trường hợp đó đòi hỏi chúng ta phải có tư duy mới - GS Trần Hồng Quân khẳng định.
Không nên giao trường ĐH, CĐ cho địa phương quản lýBộ GD-ĐT cần phải khẳng định lại là xoá bỏ “cơ chế chủ quản” và từ đó không nên đặt vấn đề giao các trường ĐH, CĐ ngoài công lập cho các địa phương quản lý.
Xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc trong vụ đất hiếm ở Yên BáiÔng Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) bị đưa ra xét xử trong vụ án Công ty Thái Dương và các đơn vị liên quan khai thác trái phép đất hiếm ở Yên Bái.
Hà Nội: Không chấp nhận sự trì trệ, lãng phí của hàng trăm công trình dự ánHà Nội yêu cầu công tác phòng, chống lãng phí phải được thể hiện rõ nét qua những cam kết, kế hoạch, có tiến độ, có chỉ tiêu cụ thể và tập trung giải quyết triệt để các nguyên nhân dẫn đến lãng phí.
Yêu cầu chấn chỉnh chất lượng thi công sau sự cố sụt đường ở Tây NinhBộ Xây dựng yêu cầu UBND tỉnh Tây Ninh khẩn trương xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý, khắc phục sự cố sụt lún đường dẫn cầu Hòa Bình.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế"Phát triển kinh tế tư nhân là sự lựa chọn sống còn để thúc đẩy sản xuất, tạo ra sự biến đổi xã hội và sức bật về công nghệ, đào tạo nghề, gia tăng khả năng hấp thu vốn", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.
Bí thư, Chủ tịch huyện thành lãnh đạo nòng cốt ở 3.321 xã, phường mớiBộ Nội vụ trình phương án hình thành 3.193 xã, phường mới sau sáp nhập, giảm 6.714 đơn vị so với hiện nay. Đáng chú ý, cả nước có 128 xã, phường được giữ nguyên, không thực hiện sắp xếp.
Trước lần sáp nhập lịch sử, Chủ tịch xã lo cán bộ có năng lực xin nghỉ10 năm làm Chủ tịch UBND xã, ông Đào Minh Tuấn hiểu rõ ý nghĩa lớn của lần sáp nhập thứ hai đang diễn ra. Sẵn sàng đón nhận mọi sự phân công của cấp trên, ông chỉ chưa yên tâm về nhóm anh em cấp dưới.
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt - Nga trong giai đoạn hợp tác mớiCác định hướng lớn về quan hệ song phương và phối hợp hành động trên trường quốc tế sẽ tạo xung lực mới mạnh mẽ cho việc phát triển và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn lịch sử mới.