“Vẫn có thể “cách chức” nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng”Nhiều cán bộ lão thành cho rằng, với vi phạm của ông Vũ Huy Hoàng như kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương là rất nghiêm trọng nên mức xử lý có thể cách chức cả về mặt Đảng và mặt Nhà nước để làm gương cho cấp dưới, và khẳng định lại thông điệp của Đảng ta là không thể có chuyện “hạ cánh” an toàn.
Đề xuất nhiều phương án cách chức nguyên Bộ trưởng Vũ Huy HoàngBộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Bộ Nội vụ đã báo cáo Chính phủ về hướng xử lý kỷ luật hành chính với nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng theo chỉ đạo của Ban Bí thư TƯ Đảng với nhiều phương án đề xuất. Chiều nay, Ban cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục họp để xem xét vấn đề này.
Chủ tịch Quốc hội: Quy định kỷ luật người nghỉ hưu rất khó!“Khi Quốc hội lần đầu ra nghị quyết cách chức nguyên Bộ trưởng, có nhiều ý kiến băn khoăn là “cán bộ nghỉ hưu thì không còn là công chức, không còn giữ chức vụ nữa để mà cách. Đây là một vấn đề hết sức khó” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.
Xóa tình trạng giữ "ghế" nhờ... ngạch, công chức phải làm việc được ngayBộ trưởng Bộ Nội vụ chỉ rõ tới đây ngạch công chức chỉ là công cụ phụ trợ cho việc quản lý công chức, vị trí việc làm là cơ chế trung tâm. Với cơ chế mới, công chức có động lực phấn đấu.
Sửa Hiến pháp dù ở phạm vi, quy mô nào cũng rất hệ trọng, thiêng liêngBộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp dù ở phạm vi, quy mô nào cũng rất hệ trọng, rất thiêng liêng.
Ai bị triệu tập tới phiên tòa vụ cán bộ tha người buôn lậu xe Lexus?Nguyên Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh, nguyên Viện trưởng VKSND huyện Tân Biên bị triệu tập tới phiên tòa xét xử vụ tha người buôn lậu xe Lexus với tư cách người liên quan.
KPI cho công chức để tránh "cuối năm đều tốt cả"Việc đánh giá cán bộ, công chức ở nơi này, nơi khác còn mang tính hình thức, cảm tính bởi điều kiện căn bản cho sự đánh giá đó chính là hiệu quả công việc thì không được đo đếm cụ thể.
"Chính quyền địa phương 2 cấp là bước chuyển đột phá sau 80 năm lập nước"Bộ trưởng Nội vụ khái quát, lần đầu tiên sau gần 80 năm kể từ ngày thành lập nước, từ chủ trương lớn của Đảng, Quốc hội sẽ quyết định thay đổi mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp sang 2 cấp.
Đề xuất bỏ hai đại học quốc gia và các đại học vùng"Nên nghiên cứu bỏ hai đại học quốc gia và các đại học vùng, đấy mới là đột phá. Mô hình đại học hai cấp khiến một số trường rơi vào cảnh một cổ hai tròng".
Cán bộ Cục An toàn thực phẩm nhận hối lộ: Gián tiếp đầu độc người dânNgoài các cá nhân là cán bộ, nguyên cán bộ của Cục An toàn thực phẩm, còn có trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, trực tiếp là người được giao phụ trách Cục An toàn thực phẩm, theo đại biểu Phạm Văn Hòa.
Thủ tướng muốn "trảm" Chủ tịch tỉnh phải chờ xin HĐND, khó dụng quyềnĐể tạo sự linh hoạt cho Thủ tướng trong điều động, lãnh đạo chính quyền cấp tỉnh, đại biểu Quốc hội đề xuất HĐND cấp tỉnh không bầu Chủ tịch UBND mà chỉ giới thiệu nhân sự để Thủ tướng phê chuẩn.
Nguyên Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong nhận bao nhiêu tiền "cảm ơn"?Tại cơ quan công an, ông Nguyễn Thanh Phong khai được cấp dưới đưa tổng 250 triệu đồng sau những lần đi cấp chứng nhận GMP, hậu kiểm... cho 2 nhà máy MediPhar và MediUSA.