Xét xử vụ án ở Đồng Tâm: 2 bị cáo xin chuyển đổi tội danhTự bào chữa trước tòa, các bị cáo đều thể hiện sự ăn năn, hối cải, mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng xin được chuyển đổi tội danhTrong lời nói sau cùng của mình, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng tha thiết đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận chuyển tội danh cho mình. Ông Thăng cho rằng bản thân phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” chứ không phải tội “Cố ý làm trái”.
Đổi tội danh từ giết người sang gây rối trật tự công cộng ngay tại tòaCáo trạng truy tố về hành vi giết người nhưng không chứng minh được hành vi của bị cáo, do đó, tòa án đã chuyển đổi tội danh từ giết người sang gây rối trật tự công cộng.
Nhiều vấn đề nóng trong phiên tòa xét xử Trầm Bê, Phạm Công DanhSố tiền 6.120 tỉ đồng sẽ thu hồi từ đâu để khắc phục hậu quả vụ án? Trầm Bê có được xem xét chuyển đổi tội danh hay không?... Nhiều vấn đề trong vụ án này đang chờ phán quyết từ HĐXX vào ngày 7/2.
Vụ phá rừng Bà Nà – Núi Chúa: Chuyển tội danh 2 cán bộ kiểm lâmNgày 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết đã chuyển đổi tội danh đối với 2 cán bộ nguyên là kiểm lâm ở trạm quản lý bảo vệ rừng Cà Nhông liên quan đến vụ phá rừng đặc dụng Bà Nà – Núi Chúa.
Đổi tội danh 4 bị can trong vụ án PMU 18Thông tin từ VKSND tối cao, cơ quan này vừa ra quyết định chuyển đổi tội danh 4 bị can trong vụ án xảy ra tại PMU18 (Bộ GTVT) từ “Tham ô tài sản” sang tội “Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đã được đình chỉ, cựu Bí thư Bến Cát vẫn được triệu tập đến tòaĐã được đình chỉ điều tra, ông Nguyễn Hồng Khanh vẫn bị triệu tập đến phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến việc xử lý tài sản tại BIDV Chi nhánh Tây Sài Gòn với tư cách người liên quan.
Một trường hợp bị ngân hàng dừng cho rút, chuyển tiền tại quầy từ năm 2026Từ ngày 1/1/2026, các ngân hàng sẽ ngừng chấp nhận hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân để thực hiện mọi giao dịch thanh toán, rút tiền hoặc sử dụng thẻ đối với khách hàng là công dân Việt Nam.
Vụ giả chết để trục lợi bảo hiểm: Vì sao không phải tội lừa đảo?Theo luật sư, bảo hiểm là lĩnh vực chuyên ngành nên việc xử lý ưu tiên áp dụng tội danh theo lĩnh vực đó. Bởi vậy, dù có dấu hiệu lừa đảo, việc điều tra theo tội danh hiện tại là phù hợp quy định.
Hải Phòng phát hiện hơn 100kg pháo hoa nổ giấu trong nhà dânNgười đàn ông trú tại Hưng Yên bị Công an Hải Phòng bắt quả tang khi vận chuyển pháo hoa nổ; khám xét nơi ở thu giữ thêm hơn 100kg pháo thuộc danh mục hàng cấm.
Lừa đảo qua mạng ở Cà Mau gây thiệt hại nhiều tỷ đồngHàng chục vụ việc lừa đảo qua mạng ở Cà Mau đã được ghi nhận trong năm 2025, với tổng thiệt hại ước tính nhiều tỷ đồng.
Truy tố đại gia "điếu cày" Lê Thanh ThảnSau khi TAND TP Hà Nội trả hồ sơ tại phiên tòa hồi tháng 8/2023, VKSND TP Hà Nội mới đây đã ban hành cáo trạng, truy tố ông Lê Thanh Thản về tội Lừa dối khách hàng.