1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đổi tội danh từ giết người sang gây rối trật tự công cộng ngay tại tòa

(Dân trí) - Cáo trạng truy tố về hành vi giết người nhưng không chứng minh được hành vi của bị cáo, do đó, tòa án đã chuyển đổi tội danh từ giết người sang gây rối trật tự công cộng.

Sáng 20/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Minh (SN 1958, ngụ Đồng Nai) về tội “Giết người”.

Theo bản cáo trạng, khoảng 1h ngày 29/1/2006, Lê Văn Minh cùng với Mai và Tuấn Anh (chưa xác định được lai lịch) đến khu vực cư xá Ụ Tàu trên đường Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh để chơi bài. Tại đây, nhóm của Minh gầy sòng với nhóm Phạm Thị Xuyến, Cao Hoàng Sơn, Lâm Đức Hiếu để sát phạt nhau.

Trong quá trình đánh bài, Tuấn Anh và Hiếu xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Nghe tin công an đến nên cả nhóm giải tán.

Bị cáo Minh trước vành móng ngựa
Bị cáo Minh trước vành móng ngựa

Minh rủ Sơn, Xuyến, Tuấn Anh về phòng trọ của mình để tổ chức ăn nhậu. Trong lúc “chén chú chén anh”, Tuấn Anh nhờ Sơn và Minh đi gặp Hiếu để lấy lại số tiền 3 triệu đồng mà lúc chơi bài Hiếu đã thắng.

Nhóm của Minh mang theo mã tấu đến tìm gặp Hiếu để đòi tiền thì bị Hiếu rút mã tấu xông đến chém.

Bất ngờ bị tấn công, nhóm Minh chống trả quyết liệt khiến Hiếu phải bỏ chạy. Không dừng lại ở đó, nhóm của Minh tiếp tục đuổi đánh và dùng dao chém, đâm nhiều nhát vào người của Hiếu cho đến khi anh này gục tại chỗ mới thôi.

Sau khi gây án, nhóm Minh của bỏ trốn khỏi hiện trường. Hiếu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày hôm sau thì tử vong.

Qua truy xét, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Minh. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Minh ra sức kêu oan và cho rằng mình không hề giết người. HĐXX nhận thấy trong cáo trạng không chứng minh được hành vi giết người của bị cáo. Vì vậy, HĐXX chuyển đổi từ tội “giết người” sang “gây rối trật tự công cộng” và tuyên phạt Minh 2 năm tù.

Quế Sơn