1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nói lời sau cùng, ông Đinh La Thăng xin được chuyển đổi tội danh

(Dân trí) - Trong lời nói sau cùng của mình, cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng tha thiết đề nghị tòa phúc thẩm chấp nhận chuyển tội danh cho mình. Ông Thăng cho rằng bản thân phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” chứ không phải tội “Cố ý làm trái”.

Cuối giờ chiều 11/5, phiên xử bị cáo Đinh La Thăng cùng các đồng phạm kết thúc phần xét hỏi. Trước khi HĐXX vào nghị án, các bị cáo được phép nói lời sau cùng.

Cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng.
Cựu Chủ tịch HĐTV PVN Đinh La Thăng.

Đứng trên bục trình bày đầu tiên, bị cáo Đinh La Thăng bày tỏ mong muốn được chuyển tội danh, thay đổi hình phạt đối với bản thân.

“Tha thiết xin HĐXX trên cơ sở các chứng cứ, luận cứ bào chữa của các luật sư, xem xét một cách công tâm, khách quan, công bằng với tôi. Chỉ tha thiết đề nghị HĐXX xem xét cho được chuyển tội danh, tôi xin nhận tội thiếu trách nhiệm.

Thưa HĐXX, trong suốt quá trình lãnh đạo PVN 6 năm và trong dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, tôi luôn ý thức tuân thủ phát luật, tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, của Nhà nước. Không bao giờ tôi có ý nghĩ trong chỉ đạo điều hành cấp dưới cố ý làm trái, cố ý vi phạm pháp luật. Tôi luôn hành động vì lợi ích của tập thể, của tập đoàn và cao hơn là của đất nước, không hề tư lợi cá nhân. Mong HĐXX, có phán xử vừa đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật nhưng cũng đã bảo tính nhân đạo, nhân văn. Tôi xin chấp hành nghiêm túc phán xét của HĐXX.” - cựu Chủ tịch PVN Đinh La Thăng nói.

Nói lời sau cùng, bị cáo Phùng Đình Thực - cựu Tổng Giám đốc PVN - đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc giảm hình phạt đối với tội danh “Cố ý làm trái” của bị cáo, căn cứ vào những chứng cứ, tài liệu và những lời khai công khai tại phiên tòa.

Bị cáo Phùng Đình Thực.
Bị cáo Phùng Đình Thực.

“Bị cáo không cố ý làm trái nhưng đã nhận trách nhiệm của mình và đã một phần khắc phục hậu quả. Mong HĐXX căn cứ hành vi rất hạn chế của bị cáo đối với Dự án NMNĐ Thái Bình 2; bị cáo không tư lợi, có nhiều hành vi để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại của dự án mà luật sư đã trình bày; xem xét đóng góp của bị cáo với ngành dầu khí trong quá trình công tác, khi bị khởi tố rồi và sau khi nghỉ hưu.

Con người bị cáo suốt cuộc đời luôn nỗ lực tối đa, không bao giờ biết sai mà vẫn làm; luôn tâm huyết cố gắng làm nhiều nhất cho đất nước, cho ngành dầu khí. Xin HĐXX không cách ly bị cáo ra khỏi xã hội vì bị cáo không những không gây nguy hại cho xã hội mà còn có thể đóng góp nhiều cho đất nước.” - ông Thực trình bày.

Trước đó, tại phiên xử chiều 11/5, luật sư của bị cáo Thực thông tin, gia đình bị cáo đã bán nhà để khắc phục một phần hậu quả thiệt hại trong vụ án này mà bị cáo Thực bị quy buộc.

Bị cáo Nguyễn Quốc Khánh - cựu Phó Tổng Giám đốc PVN - trong lời nói sau cùng đã xin nhận hoàn toàn trách nhiệm đối với những sai phạm của mình, đồng thời thể hiện sự ăn năn, hối hận. Ông Khánh cho rằng, sự ăn năn ấy thể hiện bằng việc ông và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại bị quy kết.

“Tại tòa phúc thẩm này, bị cáo có một chút thanh thản vì đã hoàn thành một phần trách nhiệm với sai phạm đã gây ra trong quá khứ.” - cựu Phó TGĐ PVN nói và xin HĐXX giảm tối đa mức hình phạt đối với bản thân.

Đứng trên bục nói lời sau cùng, các bị cáo khác bị đưa ra xét xử phúc thẩm đều tỏ ra ăn năn, hối lỗi. Lược qua những tình tiết giảm nhẹ của bản thân, các bị cáo này đều mong được HĐXX tuyên mức án phù hợp để sớm được trở về với xã hội, với gia đình.

HĐXX bước vào nghị án. 15h chiều 14/5, tòa sẽ tuyên án.

Tiến Nguyên