Nữ nhân viên hợp đồng 7 lần lừa tiền của công tyDo đánh bạc trên mạng bị thua nhiều tiền, Thanh đã lập khống các đơn hàng, 7 lần chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH Trương Đoàn.
Tự xưng nhà báo đi thu tiền bảo kê nhiều bãi đá lậuLợi dụng danh nghĩa báo chí và khoe có mối quan hệ với nhiều cán bộ, nhóm đối tượng do Hùng cầm đầu chuyên đi thu tiền bảo kê của các điểm khai thác đá lậu.
Bắt giam đối tượng lừa đảo bán hoa lan đột biến qua FacebookKhi thấy thị trường hoa lan đột biến sốt trở lại, Nguyễn Ngọc Hiếu (19 tuổi) lập tài khoản Facebook ảo, đăng hình ảnh, thông tin của các nhà vườn, tên tài khoản Facebook có uy tín để lừa bán hoa lan.
"Nổ" là lãnh đạo Bộ Công an, Tổng Biên tập báo Pháp luật để lừa chạy ánĐể lừa có thể chạy án cho mẹ anh A., Sáu tự giới thiệu quen Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang, Minh khoe bản thân là lãnh đạo Bộ Công an còn Khuynh nói rằng mình là Tổng Biên tập báo Pháp luật.
Lừa nhận làm giấy tờ xe máy để chiếm đoạt tiềnSơn ở Đà Nẵng nói mình chuyên buôn bán, thanh lý dòng xe Yamaha 125ZR và có thể làm giấy tờ hợp thức hóa các phụ tùng từ Malaysia về Việt Nam để lừa một khách hàng gần 150 triệu đồng.
Mở CV tệp nén, nhà tuyển dụng bị "bay màu" gần 10 triệu đồngMột ứng viên gửi CV (hồ sơ xin việc) qua Zalo, chị T. không ngần ngại giải nén để đọc. 1 giờ sau, máy tính cá nhân của chị bị chiếm quyền, thoát khỏi tài khoản Facebook, Email…
Trung tướng Tô Ân Xô chỉ ra chiêu lừa đảo qua nhóm chat đầu tư chứng khoánTheo Người phát ngôn Bộ Công an, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng yếu tố tâm lý về lợi nhuận, sự thiếu hiểu biết của người dân và một số nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản.
Thủ đoạn lừa đảo "cho số" của 2 cô gái ở Thanh HóaVới thủ đoạn cho số lô, số đề trên mạng xã hội, chỉ trong thời gian hơn 2 tháng, Phương Anh và Hiền Vi đã lừa được hàng chục người, chiếm đoạt hơn 150 triệu đồng.
Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồngHải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
"Nổ" quen ngân hàng chính sách huyện để lừa đảo hơn 2 tỷ đồngVới thủ đoạn cần nguồn vốn cho tổ viên vay đáo hạn ngân hàng, Tiền lừa ông R. cho mình vay 27 lần với tổng số tiền trên 6,3 tỷ đồng. Qua nhiều lần khắc phục, Tiền vẫn còn nợ hơn 2,1 tỷ đồng.
Cô gái "bẫy" nhiều người đặt cọc mua quần áo qua mạngSau khi lập nhóm Zalo để rao bán quần áo, Liễu yêu cầu khách hàng chuyển tiền trước rồi chiếm đoạt chứ không gửi hàng như hứa hẹn.
Hà Nội: Bị lừa hơn 2 tỷ đồng khi đầu tư tiền ảo"Thắng" 226.000USD, bị hại muốn rút tiền thì bị các đối tượng lừa đảo yêu cầu nạp tiền để thanh toán các loại phí. Sau 15 lần giao dịch, bị hại mất hơn 2 tỷ đồng.