Vì sao chuyển nhượng vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân?Luật Thuế thu nhập cá nhân mới bổ sung quy định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân, đồng thời giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế.
Bộ Tài chính: Sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanhBộ Tài chính sẽ nghiên cứu điều chỉnh nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanh lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.
Sắp bỏ thuế khoán, chuyên gia đề nghị nâng ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanhKhi ngành thuế chuẩn bị chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang cơ chế kê khai từ năm sau, nhiều chuyên gia cho rằng ngưỡng chịu thuế 200 triệu đồng/năm đã lỗi thời và cần được điều chỉnh.
Dự kiến tính thuế trên lãi cho toàn bộ hộ kinh doanh vượt ngưỡng chịu thuếBộ Tài chính dự kiến báo cáo Chính phủ phương án thu thuế trên thu nhập (doanh thu - chi phí) đối với tất cả hộ kinh doanh có doanh thu trên ngưỡng không chịu thuế.
Khoe chồng xách tay về cả vali hàng hoá: Có phải khai báo và chịu thuế?Theo luật sư, nếu hàng xách tay về Việt Nam vượt hạn mức về số lượng, thể tích hoặc giá trị thì vẫn phải chịu thuế, bất chấp có nhằm mục đích kinh doanh hay không.
Chuyên gia: Nên nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế 35% lên 120-150 triệu đồngChuyên gia cho rằng không nên giảm mức thuế tối đa, thay vào đó là nâng ngưỡng thu nhập chịu thuế lên 120-150 triệu đồng. Ngưỡng thu nhập khởi điểm chịu thuế cũng có thể nâng lên 12-15 triệu đồng.
Chính phủ: Thu nhập từ mua bán vàng phải chịu thuế để hạn chế đầu cơTheo yêu cầu của Chính phủ, cần quy định rõ thu nhập từ hoạt động giao dịch mua bán vàng thuộc đối tượng chịu thuế để nâng cao tính minh bạch của thị trường, hạn chế đầu cơ vàng.
Chính thức nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 500 triệu đồng từ hôm nayTừ ngày 1/1, ngưỡng doanh thu tính thuế của hộ kinh doanh chính thức tăng gấp 5 lần so với trước đó. Cùng với hóa đơn điện tử, chính sách mới giúp minh bạch doanh thu và chuyên nghiệp hóa thị trường.
Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng, 90% hộ kinh doanh "thoát" nộpDự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập của hộ kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Dự kiến, có 2,3 triệu hộ kinh doanh sẽ thoát nộp thuế.
Áp thuế VAT với phân bón: Không chịu thuế còn đau khổ hơn chịu thuế 5%Sau 10 năm đưa vào diện không chịu thuế VAT, nghịch lý xảy ra là ngành phân bón trong nước bị "thiệt đơn thiệt kép". Có doanh nghiệp than thiệt hại cả trăm tỷ đồng mỗi năm.
Bỏ thuế khoán, dự kiến cá nhân kinh doanh chịu thuế 17%Bộ Tài chính đề xuất áp thuế suất 17% với cá nhân kinh doanh có doanh thu vượt ngưỡng quy định, thay cho hình thức thuế khoán hiện nay.
Những dòng điều hòa nào sẽ vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt?Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, có hiệu lực từ năm 2026, nhóm điều hòa không khí công suất từ 24.000 đến 90.000 BTU sẽ chính thức nằm trong diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.