“Giáo dục những điều cao siêu, quên dạy trẻ làm người bình thường”"Chúng ta giáo dục học trò cao siêu quá, hướng đến những thứ to tát quá mà quên mất điều làm thế nào để trẻ sống như một người bình thường".
Bộ trưởng GD-ĐT: Nặng lý thuyết, giáo dục có cả... cấp 5“Tôi đã nghe nhiều người nói gọi bậc ĐH của chúng ta là cấp 5. Cấp 4 là lúc các em đổ đến lò luyện thi. Chúng ta giáo dục nặng về kiến thức lý thuyết chứ chưa chú trọng năng lực”.
Cặp đôi quyền lực Will và Jada Pinkett Smith chia sẻ quan điểm nuôi dạy con“Chúng tôi không phạt các con khi ở nhà”, Will tiết lộ, “Cách chúng ta giáo dục con trẻ sẽ là cách chúng thể hiện trong cuộc sống của mình sau này. Điều chúng tôi muốn là cho chúng cơ hội tự quyết càng nhiều càng tốt.
Học sinh vi phạm pháp luật, độc giả hiến kế để lực lượng chức năng xử lýTừ câu chuyện học sinh vi phạm nhưng chưa đủ tuổi bị xử phạt, độc giả "mách nước" cho lực lượng chức năng xử lý bằng các biện pháp như cấm đi xe, phạt dọn dẹp sân trường hay lao động công ích.
Khi đa số học sinh “quay lưng” với khoa học tự nhiênVấn đề này không nên chỉ được nhìn nhận như một hiện tượng nhất thời. Đó là một chỉ báo quan trọng, buộc chúng ta phải nhìn lại toàn bộ chuỗi mắt xích giáo dục.
"Nên tiếp tục cấm giáo viên dạy thêm học sinh mà mình dạy chính khoá”Theo ông Trần Mạnh Tùng (giáo viên Toán tại Hà Nội), những tiêu cực, bức xúc của phụ huynh, học sinh phần lớn bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm học sinh mà mình đang dạy chính ở trên lớp.
Vụ giám thị can thiệp bài thi VioEdu: Dạy trẻ quay lưng với sự trung thực?Khi một giám thị cúi xuống nhắc bài, khoảnh khắc ấy không chỉ làm sai lệch kết quả một bài thi - nó làm lệch đi thước đo đúng - sai trong nhận thức của một đứa trẻ.
Sửa Thông tư 29: Đề thi còn khó, sao cấm được học thêm?Khi đề thi còn câu hỏi khó để phân loại, học sinh không thể chỉ học trên lớp. Từ thực tế đó, ThS Huỳnh Thanh Phú cho rằng sửa Thông tư 29 về dạy thêm, học thêm phải xuất phát từ thi cử, đánh giá.
"Triệt tiêu Con Người"- một trong những cuốn sách được bàn luận nhiều nhấtTuy chưa đầy 200 trang nhưng “Triệt tiêu Con Người" (The Abolition of Man) được xem là một trong những tác phẩm triết học sâu sắc nhất của thế kỷ 20,
Tổng Bí thư: Bất cập khi học chưa giỏi, thi không đỗ thì không được đi họcTheo Tổng Bí thư Tô Lâm, giáo dục phải làm sao để học sinh giỏi được bồi dưỡng để giỏi hơn, học sinh chưa giỏi được chăm lo để tiến bộ hơn.
Chồng không chịu cho con học trường “xịn” và lý do khiến tôi sốc nặng5 năm chăm chồng, nuôi con, vun vén cho gia đình là điều tôi luôn ưu tiên, nhưng anh chưa bao giờ toàn tâm toàn ý với gia đình nhỏ này…
Gieo chữ nơi phên giậuKhi xây trường, đào tạo thầy cô, chăm lo việc học hành của học sinh vùng khó, chúng ta đang xây cái nền của một xã hội công bằng hơn.