"Nóng" đòi nhà công vụ: Không thể nể nang, cần biện pháp cứng rắn!Trao đổi với PV Dân trí, GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường - bình luận: Không thể để tình trạng chây ì trả nhà công vụ tiếp diễn nữa, cần có biện pháp “cứng rắn" hơn.
Cơ chế nào giúp loại bỏ công chức có “tâm lý an toàn, chây ì”Trong nhiều năm, cả nước chỉ có chưa tới 1% cán bộ, công chức, viên chức bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tỷ lệ này nói lên điều gì?
Giải bóng bàn ở Bắc Giang bị tố nợ cả tiền bồi dưỡng tổ trọng tàiKhông chỉ chây ì trả nợ tiền thưởng cho các vận động viên (VĐV) đạt giải, ban tổ chức (BTC) giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 còn bị tố không trả tiền bồi dưỡng cho tổ trọng tài điều hành giải đấu.
Nông dân "méo mặt" khi ký gửi nông sản tiền tỷNhiều nông dân tại Đắk Lắk đã gửi đơn đến cơ quan công an tố giác việc đã ký gửi nông sản, gửi tiền mặt cho công ty kinh doanh nông sản và không được trả nợ như cam kết.
Sàng lọc công chức, loại bỏ tâm lý an toàn, chây ì khi vào nhà nướcBộ Nội vụ đề xuất bổ sung quy định về sát hạch nhằm thực hiện cơ chế sàng lọc đội ngũ theo nguyên tắc cạnh tranh, có vào, có ra để giải quyết tình trạng né tránh, đùn đẩy trong công việc.
VĐV tố BTC giải bóng bàn ở Bắc Giang không trả 400 triệu đồng tiền thưởngNhiều vận động viên (VĐV) bức xúc tố cáo Ban tổ chức (BTC) giải bóng bàn ở Bắc Giang 2025 nợ gần 400 triệu đồng tiền thưởng và vẫn chưa trả dù giải đấu đã kết thúc hơn nửa tháng.
Không trả nợ cho dân, cán bộ sẽ chưa được bố trí công tác khi sáp nhậpTừ phản ánh của báo chí về việc chính quyền cấp xã nợ tiền của các các hộ kinh doanh nhiều năm không trả, Sở Nội vụ Đắk Nông đề nghị chưa bố trí khi sáp nhập đối với những cán bộ có liên quan vụ việc.
Chây ì nộp thuế, doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép khai thác khoáng sảnDo chây ì việc nộp thuế, với số tiền nợ lên đến hàng tỷ đồng, một doanh nghiệp ở Bình Định bị tỉnh này thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản.
Đại gia chây ì nợ bị tịch thu tài sản: Hết thời ôm tiền tấn bỏ trốnHàng loạt các vụ việc chây ì trăm, ngàn tỷ đồng tồn tại nhiều năm qua đang bắt đầu được giải quyết. Đã hết thời đại gia ôm tiền vay nợ, chây ì hay bỏ trốn ra nước ngoài mà vẫn sung sướng, để lại gánh nợ và tù tội cho người khác.
Ngoài lấn chiếm đất công, "đại gia" xứ Huế chây ì trả tiền mắc nợ nhà nước!Từ sai phạm lấn chiếm đất công để xây dựng tường rào của nhà hàng, chặn luôn kênh mương, xây cầu tùy tiện… ông Lê Ngọc Thiện còn bị cơ quan chức năng nhiều lần gửi công văn đến nhà riêng vì quá chây ì trong việc trả tiền mắc nợ nhà nước qua thanh tra các lô đất đấu giá mua xây dựng nhà hàng.
Doanh nghiệp chiếm giữ đất công, nợ tiền thuê đất ngay giữa trung tâm TPHCMMặc dù kinh doanh có lợi nhuận, nhưng 3 doanh nghiệp đang chiếm giữ đất công tại quận 1 viện dẫn lý do khó khăn trong kinh doanh để chây ì nợ tiền thuê đất hơn 20 tỷ đồng.
Đồng Nai đề nghị nhà thầu tăng máy móc, nhân lực đẩy nhanh thi công cao tốcLãnh đạo tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà thầu phải đưa xe, máy móc vào làm việc ngay. Qua kiểm tra thực tế, nhiều nhà thầu vẫn chây ì, chậm huy động nhân sự, máy móc thi công.